Máy bay quân sự Mỹ rơi trong cuộc tập trận của NATO

GD&TĐ - Một máy bay quân sự của Mỹ với 4 người trên khoang đã bị rơi ở miền bắc Na Uy, cảnh sát địa phương và Trung tâm điều phối cứu hộ chung của nước này (JRCC) cho biết hôm qua (18/3).

Máy bay MV-22B Osprey của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Đây là máy bay cánh quạt nghiêng được sản xuất đầu tiên trên thế giới.
Máy bay MV-22B Osprey của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Đây là máy bay cánh quạt nghiêng được sản xuất đầu tiên trên thế giới.

Máy bay MV-22B Osprey thuộc Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ đang tham gia cuộc tập trận của NATO mang tên Cold Response thì được thông báo mất tích – JRCC cho hay.

Một trực thăng cứu hộ và một máy bay Orion của quân đội Na Uy đang tìm kiếm khu vực này đã phát hiện ra mảnh vỡ từ trên không sau khi nhận được tín hiệu khẩn cấp.

“Chúng tôi đã phát hiện ra một máy bay bị rơi. Chúng tôi không thấy dấu hiệu của sự sống” – cảnh sát trưởng Nordland Bent Eilertsen nói với hãng tin Reuters – “Chúng tôi được biết đó là một máy bay Mỹ với 4 người Mỹ trên khoang”.

Do thời tiết xấu, máy bay cứu hộ không thể hạ cánh. Thay vào đó, cảnh sát và các dịch vụ cứu hộ đang cố gắng tiếp cận địa điểm bằng đường cứu hộ, nhưng không rõ việc này sẽ mất bao lâu.

Theo ông Eilertsen, “trời tối, thời tiết xấu và có nguy cơ xảy ra tuyết lở”.

Máy bay đang thực hiện bài tập huấn luyện và dự kiến hạ cánh vào khoảng 5 giờ chiều (giờ GMT). Tuy nhiên, thời tiết trong khu vực rất xấu và ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Theo National News

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ