Chiến lược “chiêu sinh” của trường ngoài công lập

Chiến lược “chiêu sinh” của trường ngoài công lập

Ưu đãi bằng học phí

Thầy Lê Tuấn Tứ - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thánh Tôn (Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết: Năm học 2020 - 2021, nhà trường tuyển sinh hơn 500 học sinh lớp 10 theo hình thức xét kết quả thi vào lớp 10 trong kỳ thi chung do Sở GD&ĐT Khánh Hòa tổ chức và lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

“Chúng tôi cử giáo viên xuống các trường THCS trên địa bàn thành phố để giới thiệu và quảng bá với học sinh về nhà trường, đồng thời làm công tác tư vấn tuyển sinh. Ngoài ra, trường tổ chức cho học sinh THCS đến tham quan, trải nghiệm trực tiếp, để các em quan sát trực quan môi trường giáo dục của nhà trường và có sự lựa chọn đúng đắn” – thầy Lê Tuấn Tứ cho hay.

Cũng theo thầy Tứ, nhà trường có chế độ học bổng cho học sinh giỏi, xuất sắc và thực hiện chính sách miễn giảm học phí cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Cụ thể: Với học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ sẽ được miễn 100% học phí. Học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo sẽ được giảm 1/3 học phí/tháng.

Theo thông báo của Trường THCS-THPT Quang Trung Nguyễn Huệ (TPHCM), năm học 2020 - 2021, nhà trường tuyển sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Để “chiêu sinh”, nhà trường đã “tung” chính sách ưu đãi học phí. Cụ thể: Học sinh giỏi nhất khối được cấp học bổng 50% học phí chương trình chính khóa. Học sinh xếp loại giỏi được cấp học bổng tương đương 20% học phí chương trình chính khóa. Thanh toán học phí cho cả năm vào đầu năm học, giảm 10%. Thanh toán học phí 5 tháng/lần vào đầu học kỳ, giảm 5% học phí. Nếu có 2 anh chị em ruột cùng học tại trường, học sinh thứ hai được giảm 10% học phí. Nhà trường cam kết đào tạo chương trình của Bộ GD&ĐT, áp dụng phương pháp dạy học quốc tế, học sinh được bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc, hội họa, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

Đối với học sinh lớp 6 được Trường THCS-THPT Quang Trung Nguyễn Huệ định hướng chọn ngành, chọn nghề từ khi vào trường. Học sinh được chuẩn bị đầy đủ kỹ năng học tập và hoạt động để dễ dàng hội nhập với các trường đại học trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, nhà trường có ký túc xá cho học sinh. Các em được chuyên viên giáo dục của nhà trường trực tiếp chăm sóc, giáo dục.

Chiến lược “chiêu sinh” của trường ngoài công lập ảnh 1
Học sinh Trường THCS-THPT Quang Trung Nguyễn Huệ học ở phòng thí nghiệm. Ảnh: website nhà trường

Cam kết chất lượng

Theo quyết định của Hội đồng Quản trị, năm học 2020 - 2021, Trường Nguyễn Siêu tuyển 210 học sinh vào lớp 6 Cambridge Lower Secondary (khóa 8) – chương trình song ngữ quốc tế. Nhà trường áp dụng phương thức tuyển sinh gồm: Kiểm tra đánh giá năng lực học tập chương trình nhà trường, chương trình Việt Nam và chương trình quốc tế Cambridge. Đồng thời xét hồ sơ học tập và sức khỏe của học sinh. Về tuyển sinh lớp 10 (lớp 10 chất lượng cao) – tiếng Anh Cambridge, nhà trường tuyển sinh căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện và các thành tích toàn diện bậc THCS. Kiểm tra đánh giá năng lực môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và xét kết quả thi vào lớp 10 trong kỳ thi chung do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức (nếu còn chỉ tiêu).

Trường Nguyễn Siêu lưu ý: 100% học sinh có nguyện vọng dự tuyển vào trường bắt buộc đăng ký trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến. Ban tuyển sinh sẽ hướng dẫn các bước tiếp theo qua tài khoản sau khi đăng ký thành công. Nhà trường tổ chức hội thảo tư vấn tuyển sinh trực tuyến qua nền tảng webinar.

Thầy Đào Duy Vịnh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tô Hiến Thành (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: Năm học 2020 - 2021, nhà trường tuyển sinh trẻ sinh năm 2014 và đủ điều kiện vào lớp 1. Nhà trường cam kết, dạy – học theo đúng nội dung, chương trình SGK lớp 1 của Bộ GD&ĐT. Để phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất, nhà trường mở thêm các lớp bồi dưỡng năng khiếu: Võ thuật, mĩ thuật, cờ vua, hát nhạc…

Ngoài ra, mỗi tuần các em học sinh được làm quen và học 7 tiết Tiếng Anh theo chương trình Anh ngữ Family and Friends. “Chúng tôi hợp tác cùng Trung tâm Tiếng Anh quốc tế Language Link tổ chức lớp đào tạo tiếng Anh quốc tế cho trẻ từ lớp 1 - lớp 5, học trong chương trình chính khóa của nhà trường” - Hiệu trưởng Đào Duy Vịnh cho biết, đồng thời chia sẻ: Nhà trường thực hiện mỗi lớp không quá 35 học sinh, học 2 buổi/ngày. Trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập hiện đại, ăn nghỉ trưa đáp ứng yêu cầu của học sinh.

Thầy Vịnh khẳng định: Điều kiện và môi trường học tập của nhà trường tốt, có hệ thống điều hòa nhiệt độ – đông ấm, hè mát, bảo đảm sức khỏe cho học sinh trong mọi điều kiện thời tiết. Mức thu học phí của nhà trường ổn định trong suốt 5 năm học tập tại trường, phù hợp với gia đình có thu nhập trung bình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ