Chiến hạm các cường quốc "rầm rập" kéo về bán đảo Triều Tiên

Mỹ cử hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson tới bán đảo Triều Tiên, Nhật Bản cũng cử tàu chiến đồng hành. Trước đó, hai chiến hạm của Nga cũng đã tới Hàn Quốc.

Chiến hạm các cường quốc "rầm rập" kéo về bán đảo Triều Tiên

Báo Tin tức dẫn nguồn từ hãng thông tấn Reuters (Anh) và Kyodo (Nhật Bản) cho biết một vài tàu khu trục của lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản sẽ cùng tham gia với tàu USS Carl Vinson tiến vào Biển Hoa Đông.

Theo tờ Guardian, USS Carl Vinson đã rẽ sóng từ Singapore tiến tới vùng biển gần bán đảo Triều Tiên sau khi có nhiều nghi ngại rằng Bình Nhưỡng đang lên kế hoạch phóng tên lửa hoặc thử hạt nhân trong các sự kiện kỷ niệm của nước này diễn ra vào tháng 4.

USS Carl Vinson có thể vận chuyển theo 100 chiến đấu cơ. Đội ngũ “tùy tùng” kèm theo hàng không mẫu hạm này là các tàu khu trục tên lửa dẫn đường, một tàu ngầm và các tàu tuần dương.

Chien ham cac cuong quoc

* Theo báo Tin tức, ngày 11/4, hai tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga đã cập cảng ở thành phố Busan của Hàn Quốc.

Theo hãng thông tấn Yonhap, hai chiếc tàu 11.000 tấn này, bao gồm tàu tuần tiễu có trang bị tên lửa dẫn đường Varyag và tàu chở dầu Pechenga.

Tuần dương hạm Varyag thứ 3 thuộc Project 1164 Atlant (NATO định danh là lớp Slava) do Liên Xô phát triển và đóng mới từ năm 1979, chính thức biên chế năm 1989.

Đây được xem là một trong các chiến hạm "khủng" nhất Hải quân Nga hiện nay, có lượng giãn nước tới 11.490 tấn, trang bị 16 tên lửa hành trình chống tàu siêu xa P-500 và 64 tên lửa phòng không tầm cao S-300PMU.

Còn tàu Pechenga có thể chở 7.000 tấn nhiên liệu, 300 tấn nước và 1.500 tấn hàng khác, với thủy thủ đoàn 60 người, có vận tốc tối đa 29 km/giờ.

Theo Chính Phủ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ