Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đang âm thầm kéo dài thời gian triển khai lực lượng Mỹ tại Trung Đông, trong bối cảnh ông thừa nhận chiến dịch quân sự nhằm vào Iran có thể không kết thúc trong năm nay, The Wall Street Journal (WSJ) dẫn các nguồn tin cho biết.
Theo WSJ, hiện có 19 tàu chiến Hải quân Mỹ, các phi đội tiêm kích, đơn vị phòng không và lực lượng lính dù đang hoạt động tại Trung Đông.
Việc duy trì lực lượng trong khu vực lâu hơn dự kiến đang gây áp lực đáng kể lên quân nhân và khiến hoạt động bảo dưỡng trang thiết bị quân sự không thể được thực hiện đầy đủ.
Các vấn đề hậu cần cũng ngày càng rõ rệt. Thủy thủ Mỹ nhận thư và bưu kiện từ người thân ít thường xuyên hơn, trong khi việc tiếp tế cho các đơn vị trở nên khó khăn hơn.
Theo WSJ, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các cuộc trao đổi riêng ủng hộ ý tưởng tuyên bố chấm dứt các hành động thù địch với Iran. Ông cho rằng Mỹ có thể đạt được mục tiêu thông qua việc tiếp tục gây sức ép kinh tế lên Iran.
Tuy nhiên, khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ vẫn đang được triển khai tại Trung Đông, cho thấy Mỹ chưa sẵn sàng nhanh chóng rút lực lượng khỏi khu vực.
Khi xung đột kéo dài, thời gian triển khai của quân nhân Mỹ cũng vượt quá kế hoạch ban đầu. Thời gian triển khai chiến đấu tiêu chuẩn của các đơn vị phòng không thuộc Lục quân Mỹ đã được kéo dài từ 9 tháng lên 12 tháng.
Việc gia hạn triển khai phản ánh những thách thức ngày càng lớn đối với quân đội Mỹ khi phải duy trì một lực lượng quy mô lớn tại Trung Đông trong thời gian dài.
Không chỉ tạo thêm áp lực cho binh sĩ, tình trạng này còn ảnh hưởng đến công tác bảo dưỡng, hậu cần và khả năng duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu của các khí tài.
Trong khi đó, dù Tổng thống Trump được cho là muốn hướng tới việc kết thúc các hành động quân sự và chuyển trọng tâm sang sức ép kinh tế, sự hiện diện của khoảng 50.000 quân Mỹ tại Trung Đông cho thấy khả năng Mỹ vẫn phải duy trì phương án quân sự trong trường hợp căng thẳng với Iran tiếp tục leo thang.