Bộ trưởng Quốc phòng Estonia từ chức giữa bê bối 70 triệu euro

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur tuyên bố từ chức sau bê bối liên quan khoản tiền ứng trước 70 triệu euro mua đạn dược cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur.
Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur.

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur ngày 2/9 tuyên bố từ chức trên đài truyền hình và phát thanh quốc gia ERR, trong bối cảnh Bộ Quốc phòng nước này vướng bê bối liên quan thương vụ mua đạn dược cho Ukraine.

Vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi có thông tin Tallinn đã chuyển trước 70 triệu euro cho một lô đạn dược, nhưng số vũ khí này chưa bao giờ được bàn giao. Một cuộc điều tra hiện đang được tiến hành để làm rõ vụ việc.

Giải thích quyết định từ chức, ông Pevkur cho biết những nhận xét của cơ quan kiểm toán nhà nước đối với Bộ Quốc phòng và Trung tâm Đầu tư Quốc phòng Estonia nghiêm trọng đến mức ông cho rằng mình cần phải chịu trách nhiệm và rời khỏi vị trí.

“Với tư cách Bộ trưởng Quốc phòng, tất nhiên tôi phải tính đến việc mình chịu trách nhiệm về toàn bộ lĩnh vực được giao. Người lãnh đạo phải có cả lòng can đảm và sự kiềm chế để nhận trách nhiệm này, không chỉ với tư cách cá nhân mà còn về mặt chính trị”, ông Pevkur nói.

Bê bối xảy ra trong bối cảnh Estonia đang tăng cường hợp tác quốc phòng với Ukraine. Theo Euractiv, hồi tháng 7, Estonia có kế hoạch mua các loại vũ khí tầm xa và máy bay không người lái (UAV) từ Ukraine trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác đã ký giữa 2 nước.

Thỏa thuận này không chỉ gồm hoạt động mua sắm vũ khí mà còn hướng tới trao đổi công nghệ. Estonia kỳ vọng việc hợp tác sẽ giúp nước này tăng cường năng lực quốc phòng, trong khi Ukraine có thêm thị trường cho các sản phẩm quốc phòng do mình phát triển.

Việc Bộ trưởng Quốc phòng Estonia từ chức vì bê bối liên quan khoản ứng trước 70 triệu euro diễn ra trong thời điểm các nước châu Âu đang đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng và mở rộng hoạt động hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Y khoa, Trường Đại học Công nghệ TPHCM trong giờ thực hành. Ảnh: NTCC

Bồi dưỡng nhân lực y học cổ truyền: Nâng tầm từ công nghệ

GD&TĐ - GS.TS Nguyễn Cửu Khoa, bác sĩ Y học cổ truyền, nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ Hóa học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã có cuộc trao đổi với Báo GD&TĐ về phát triển nguồn nhân lực bác sĩ y học cổ truyền phục vụ nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực này.