Sau cuộc không kích vào ba cơ sở hạt nhân của Iran rạng sáng ngày 22/6, Lầu Năm Góc đã thông báo chi tiết kịch bản quân đội Hoa Kỳ thực hiện “Chiến dịch Búa đêm” (Operation Midnight Hammer).
Theo hãng tin NBC News, Hoa Kỳ đã phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ liên quan đến máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit và tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình Tomahawk vào 3 cơ sở hạt nhân Iran.
Thông tin chi tiết đã được Tướng Không quân Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, xác nhận trong một cuộc họp báo vào tối ngày 22/6 (theo giờ Hoa Kỳ) rằng, Lầu Năm Góc đã triển khai máy bay ném bom từ Căn cứ Không quân Whiteman ở Missouri.
Để thực hiện nhiệm vụ tuyệt mật kéo dài 18 giờ, các máy bay ném bom B-2 của Mỹ và hơn 100 máy bay bảo đảm các loại (tổng số 125 chiếc) đã vượt quãng đường dài hàng chục nghìn km với nhiều điểm tiếp liệu trên không, vượt qua 2 vùng biển là Đại Tây Dương và Địa Trung Hải. Chi tiết cuộc tấn công như sau:
Lúc 12:01 EDT (Giờ ban ngày miền Đông nước Mỹ) ngày 21 tháng 6: Máy bay ném bom B-2 khởi hành từ Căn cứ Không quân Whiteman
Tướng Caine giải thích rằng, các máy bay ném bom cất cánh từ Căn cứ Không quân Whiteman, là một phần của một kế hoạch được dàn dựng cẩn thận nhằm duy trì sự bất ngờ về mặt chiến thuật.
“Một gói mồi nhử” gồm 8 máy bay ném bom B-2 Spirit đã bay về phía tây vào Thái Bình Dương, trong khi lực lượng tấn công chính gồm 7 máy bay ném bom B-2 khác với hai thành viên phi hành đoàn mỗi máy bay đã lặng lẽ bay sang phía đông ra Đại Tây Dương.
Hoạt động này được bao phủ trong bí mật, chỉ có một nhóm nhỏ các nhà lập kế hoạch và các nhà lãnh đạo chủ chốt ở Washington biết về nỗ lực này.
Lúc 17:00 (EDT) ngày 21 tháng 6: B-2 nhận sự hỗ trợ của CENTCOM (Bộ Tư lệnh Chiến trường Trung Tâm)
Trong suốt chuyến bay kéo dài 18 giờ, nhóm 7 chiếc máy bay ném bom B-2 đã thực hiện nhiều lần tiếp nhiên liệu trên không trước khi kết nối với máy bay hộ tống và hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Chiến trường Trung Tâm Hoa Kỳ (CENTCOM).
Điều này được thực hiện với độ chính xác cao và mức độ duy trì thông tin liên lạc tối thiểu để tránh lộ bí mật hành trình của tốp máy bay ném bom B-2, đòi hỏi các lực lượng Mỹ phải đồng bộ hóa chính xác trên nhiều nền tảng thông tin khác nhau trong không phận được kiểm soát chặt chẽ.
Lúc 17:00 (EDT) ngày 21 tháng 6: Tấn công phủ đầu bằng Tomahawk
Ngay trước khi tốp máy bay ném bom B-2 tiến vào không phận Iran, tàu ngầm hạt nhân SSGN-729 USS Georgia đã phóng hơn hai chục tên lửa hành trình Tomahawk nhắm vào cơ sở hạ tầng hạt nhân quan trọng ở Isfahan, nằm trong Khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Chiến trường Trung tâm.
Lúc 18:00 (EDT) ngày 21 tháng 6: Máy bay ném bom và lực lượng hộ tống tiến vào không phận Iran
Khi nhóm 7 chiếc máy bay ném bom B-2 tiến vào không phận Iran, Hoa Kỳ đã sử dụng các loại mồi nhử và máy bay chiến đấu để hộ tống chúng và chống lại các mối đe dọa.
Được hỗ trợ bởi nhiều Bộ Tư lệnh Binh chủng, các vũ khí chế áp tiên tiến đã được triển khai gần Fordow và Natanz để đảm bảo an toàn cho hành lang bay của tốp máy bay ném bom B-2.
Từ 18:40-19:00 (EDT) ngày 21 tháng 6: Ồ ạt tấn công mục tiêu
Chiếc B-2 dẫn đầu thả hai quả bom GBU-57 Massive Ordnance Penetrator xuống Fordow, đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên trong số nhiều cuộc tấn công vào 2 cơ sở hạt nhân ở Fordow, Natanz và Esfahan.
Cả ba địa điểm đều bị tấn công đồng loạt trong khoảng thời gian từ 6:40 đến 7:05 tối, với thêm một loạt tên lửa Tomahawk tấn công Isfahan cuối cùng để duy trì hoạt động bất ngờ.
Lúc 19:30 (EDT) ngày 21 tháng 6: Tốp máy bay ném bom Mỹ rời không phận Iran
Sau khi ném bom xuống mục tiêu, vào lúc 19h30, nhóm tấn công Midnight Hammer đã rời khỏi không phận Iran và bắt đầu hành trình trở về. Trong suốt quá trình vào/ra không phận Iran và cả quá trình tấn công (dài 1 tiếng rưỡi), không có phát đạn nào bắn vào tốp B-2 và máy bay hộ tống.
Ngày 22 tháng 6: Máy bay ném bom trở về Căn cứ Không quân Whiteman
Theo thông báo của Lầu Năm Góc, các máy bay ném bom B-2 của Mỹ đã trở về Căn cứ Không quân Whiteman an toàn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong “Chiến dịch Búa Đêm”.