Chiến đấu cơ Mỹ bám theo máy bay thả bom Nga trên Bắc Băng Dương

GD&TĐ - Một cặp chiến đấu cơ F-22 của Bộ Chỉ huy phòng không Bắc Mỹ đã bám theo máy bay thả bom tầm xa Tu-95 của Nga ở vùng biển trung lập, Bắc cực – Bộ Quốc phòng Nga vừa khẳng định.

(Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)

“Máy bay thả bom chiến lược Tu-95MS của Không quân Nga đã thực hiện các chuyến bay theo lịch trình ở vùng biển trung lập thuộc Bắc Băng Dương cũng như là biển Bering và Okhotsk” – Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố hôm nay (7/9) – Chiếc máy bay này đã bị 2 máy bay F-22 của Không lực Mỹ bám theo trong một số chặng bay”.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, những máy bay thả bom tầm xa thường tuần tra ở Bắc Cực và Đại Tây Dương, cũng như biển Baltic và Thái Bình Dương. Các máy bay này đều “tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế và không vi phạm biên giới nước ngoài”.

Thông tin về việc chặn máy bay ở Bắc cực đã xuất hiện trên truyền thông Mỹ trước đó. Dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh phía bắc và Bộ chỉ huy phòng không Bắc Mỹ (NORAD), hãng tin Washington Free Beacon cho biết vụ việc trên diễn ra ngoài bờ biển Alaska.

“Hai chiến đấu cơ F-22 của NORAD đã chặn và nhận diện hai máy bay tầm xa Tu-92 đang bay ở khu vực Nhận diện phòng không Alaska, phía nam đảo Aleutian” – phát ngôn viên Michael Kucharek của NORAD nói với giới truyền thông.

Ông không tiết lộ máy bay Nga cách bờ biển Alaska bao xa  nhưng cho biết những chiếc F-22 đã theo sát cho tới khi chúng rời khu vực nhận diện của NORAD.

Đây là lần thứ 2 máy bay thả bom Nga bị chiến đấu cơ Mỹ bám theo năm nay. Hồi tháng 5, hai chiếc Tu-95 cũng bị hai chiếc F-22 chặn ở ngoài bờ biển Alaska.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo. Ảnh: TTXVN

Kỳ vọng chính sách đột phá phát triển con người

GD&TĐ - Các đảng viên trẻ kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra những định hướng chiến lược mang tính đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo và thu hút nhân tài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Bên cạnh nỗ lực của gia đình, các nguồn lực xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ phụ huynh và trẻ có nhu cầu đặc biệt. Ảnh minh họa: ITN.

Giáo dục trẻ ngỗ nghịch: Yêu thương song hành thấu hiểu

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, việc can thiệp và giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt đòi hỏi sự yêu thương song hành hiểu biết khoa học, kiên nhẫn và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội, thay vì giao phó hoàn toàn cho những mô hình thiếu kiểm soát.

Ông Hà Sỹ Đồng trả lời báo chí.

Đại hội XIV - Một Đại hội có ý nghĩa bản lề lịch sử

GD&TĐ - Ông Hà Sỹ Đồng, nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (cũ), đại biểu Quốc hội khoá XV cho rằng Đại hội XIV của Đảng không chỉ là Đại hội tổng kết, mà phải là Đại hội mở đường, xác lập tầm nhìn và phương thức phát triển mới cho đất nước trong nhiều thập niên tới.