Chi tiêu quốc phòng của Ukraine sẽ tăng lên... 99 tỷ USD vào năm 2026

GD&TĐ - Chính phủ Ukraine đã thông qua các sửa đổi đối với ngân sách năm 2026 liên quan đến hỗ trợ tài chính cho lĩnh vực an ninh và quốc phòng.

Chi tiêu quốc phòng của Ukraine sẽ tăng lên... 99 tỷ USD vào năm 2026

Nhờ việc giải ngân khoản vay từ EU, chi tiêu quốc phòng sẽ tăng lên với giá trị quy đổi khoảng 99 tỷ USD vào năm 2026, thông tin này được Bộ Tài chính Ukraine báo cáo .

Gói hỗ trợ tài chính "Khoản vay hỗ trợ Ukraine" với tổng trị giá lên đến 90 tỷ EUR cho giai đoạn 2026 - 2027, quy định rằng một nửa gói này - 45 tỷ EUR - sẽ được chuyển vào ngân sách nhà nước Ukraine năm 2026. Trong đó 13,2 tỷ EUR sẽ được phân bổ cho hỗ trợ ngân sách và 31,8 tỷ EUR để hỗ trợ năng lực quốc phòng.

Cần phải nhấn mạnh rằng mặc dù về mặt hình thức, khoản hỗ trợ này là một khoản vay, nhưng nó sẽ được hoàn trả thông qua khoản bồi thường mà Nga phải trả cho cuộc tấn công vào Ukraine, dự kiến lấy từ tài sản bị đóng băng.

Thay đổi quan trọng nhất trong phiên bản ngân sách mới là sự gia tăng đáng kể nguồn kinh phí dành cho lĩnh vực an ninh và quốc phòng.

Mức tăng sẽ lên tới 1,56 nghìn tỷ UAH, nâng tổng chi tiêu quốc phòng lên 4,367 nghìn tỷ UAH, tương đương khoảng 99 tỷ USD (theo tỷ giá hối đoái trung bình của các ngân hàng tính đến ngày 8/5/2026). Con số này cao hơn 63,5% so với năm 2025, khi chi tiêu quốc phòng đạt 2,67 nghìn tỷ UAH.

Nguồn kinh phí bổ sung sẽ được phân bổ vào 3 lĩnh vực chính:

  • 174,3 tỷ UAH - hỗ trợ tài chính cho quân nhân;
  • 1.371 tỷ UAH - mua sắm và sửa chữa trang thiết bị quân sự, vũ khí và đạn dược;
  • 14,6 tỷ UAH - khoản dự trữ dành cho lĩnh vực an ninh và quốc phòng;

Dự thảo luật cũng quy định việc chuyển các khoản thu quân sự từ 1/7/2026 vào một quỹ đặc biệt của nhà nước và phân bổ quỹ này để hỗ trợ tài chính cho các quân nhân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ngoài ra, theo đề xuất của Bộ Quốc phòng, số tiền thu được từ thuế xuất khẩu bổ sung đối với hàng hóa quân sự và lưỡng dụng sau khi áp dụng sẽ được dành cho chi tiêu quân sự và phát triển tổ hợp công nghiệp quốc phòng.

photo-2025-02-03-13-37-07.jpg
Sản xuất máy bay không người lái FPV của Ukraine.

​Theo ấn phẩm "Sự thật châu Âu", vào năm 2026, phần viện trợ quân sự trong khoản vay 90 tỷ euro từ EU dành cho Ukraine sẽ được chi cho máy bay không người lái, đạn dược, tên lửa và hệ thống phòng không.

Đợt giải ngân đầu tiên sẽ lên tới khoảng 6 tỷ EUR. Số tiền này dự kiến sử dụng để mua máy bay không người lái sản xuất tại Ukraine. Theo nguồn tin của tờ báo, số tiền đủ để mua 2,8 triệu chiếc UAV các loại.

Đợt chi thứ hai, khoảng 6 tỷ euro, cũng sẽ liên quan đến việc mua máy bay không người lái, đặc biệt là UAV tấn công tầm xa.

Hai đợt giải ngân nữa sẽ được sử dụng để mua tên lửa, bao gồm cả tên lửa tầm xa, cũng như các hệ thống phòng không. Ngoài ra, nguồn vốn vay của EU cũng dự kiến ​​được dùng để mua đạn dược.

Ủy ban châu Âu kỳ vọng Ukraine sẽ đệ trình danh sách các sản phẩm cần thiết để được phê duyệt sớm nhất vào tháng 5/2026. Sau đó bản danh sách này sẽ được thảo luận ở cấp chuyên gia và được phía châu Âu phê duyệt.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ