Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thông báo điều này trong bài phát biểu tối 6/5. Theo đó chính quyền Ukraine nên tạo ra một hệ thống cho phép các cựu chiến binh sử dụng kinh nghiệm tích lũy được trong chiến tranh vào lĩnh vực an ninh và nhận thu nhập từ đó.
Bộ Nội vụ, Cơ quan Tình báo, các quan chức chính phủ và Văn phòng Tổng thống đều tham gia vào việc chuẩn bị khung pháp lý.
Ông Zelensky đã chỉ thị xây dựng "khuôn khổ tối ưu" cho Ukraine và đảm bảo việc thông qua luật liên quan trong năm nay.
Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh các cường quốc hàng đầu thế giới đã và đang sử dụng nhiều hình thức công ty quân sự và an ninh tư nhân khác nhau.
Theo ông Zelensky, Ukraine phải tự đưa ra phản hồi riêng đối với nhu cầu trong lĩnh vực "xuất khẩu an ninh".
Vấn đề chính ở đây là khả năng tuyển dụng các cựu chiến binh sau khi chiến tranh kết thúc và kinh nghiệm chiến đấu của họ trong lĩnh vực an ninh quốc tế.
Vào năm 2024, Quốc hội Ukraine đã đăng ký dự thảo luật số 11214 về việc hợp pháp hóa hoạt động của các công ty quân sự tư nhân tại nước này.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng đã ủng hộ dự thảo luật về các công ty quân sự tư nhân, trong đó quy định việc thành lập cái gọi là "các công ty quốc phòng quốc tế".
Dự kiến sau khi luật được thông qua, Ukraine sẽ có thể hình thành một thị trường dịch vụ an ninh có kiểm soát, với sự tham gia của các cựu chiến binh và quân nhân đã giải ngũ.