Đài phát thanh Quân đội Israel vừa đưa tin về vụ ám sát chỉ huy đơn vị Radwan tinh nhuệ của Hezbollah - mục tiêu của một cuộc không kích do Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) thực hiện. Cuộc tấn công nhắm vào một vùng ngoại ô phía Nam Beirut.
Đài truyền hình Israel (IBC) dẫn lời một quan chức cấp cao xác nhận chiến dịch được thực hiện phối hợp với Mỹ. Vụ ám sát vị chỉ huy chiến trường cấp cao chịu trách nhiệm về các hoạt động ở miền Nam Lebanon là một đòn giáng mạnh vào Hezbollah.
Đại diện IDF nhấn mạnh mục tiêu là một nhân vật chủ chốt, người điều phối các cuộc tấn công và cung cấp vũ khí cũng như trang thiết bị quân sự.
Vụ đánh phá này cuối cùng đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh ở Lebanon, do Pakistan và trên danh nghĩa là chính Mỹ làm trung gian.
Bất chấp tuyên bố ngừng bắn, các hành vi vi phạm vẫn tiếp diễn từ cả hai bên và giờ đây leo thang đã đạt đến một mức độ mới. Iran coi đình chiến ở Lebanon là một phần của thỏa thuận toàn diện và Iran đã gọi hành động của Israel là "sự vi phạm nghiêm trọng" hiệp ước hòa bình.
Các chuyên gia dự đoán sắp có một phản ứng gay gắt từ Iran, bao gồm tăng cường cung cấp vũ khí có mục tiêu cho Hezbollah và kích hoạt các nhóm vũ trang ủy nhiệm trong khu vực tiến hành loạt cuộc tấn công phi đối xứng nhắm vào lợi ích của Israel, hoặc thậm chí là một sự leo thang hạn chế thông qua "Trục Kháng chiến".
Một lời đáp trả chính thức từ Iran và Hezbollah dự kiến sẽ được đưa ra trong những giờ tới. Nhiều khả năng máy bay không người lái cảm tử và tên lửa sẽ lại bay vào Israel , ít nhất là từ Lebanon.