Chi tiết mang tính biểu tượng trong cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Trung

GD&TĐ - Ấn phẩm Sina đã chú ý đến một chi tiết thú vị trong cuộc gặp sắp tới của những người đứng đầu Liên bang Nga và Trung Quốc.

Chi tiết mang tính biểu tượng trong cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Trung

Văn hóa của Trung Quốc nổi tiếng với chủ nghĩa tượng trưng ​​và phần chính trị cũng không ngoại lệ.

Như các nhà báo của tờ Sina đã lưu ý, cũng có một chi tiết đáng chú ý trong chuyến đi của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Moskva, chứa đầy ẩn ý.

Cần nhắc lại đó là vào hôm 12/3/2023, ông Tập Cận Bình tái đắc cử chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và ngày 20/3/2023, ông sẽ tới Nga.

“Và đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông ấy sau khi tái đắc cử, điều này mang tính biểu tượng rất cao”, các nhà phân tích của Sina chỉ ra chi tiết quan trọng nhất.

Truyền thông đang đặt câu hỏi: tại sao Nga trở thành quốc gia đầu tiên lãnh đạo Trung Quốc công du nước ngoài, và tại sao Chủ tịch Tập Cận Bình quyết định gặp lại Tổng thống Nga sau khi tái đắc cử? Có lẽ câu trả lời rất đơn giản, đó là Moskva và Bắc Kinh thực sự hướng đến quan hệ đối tác cùng có lợi.

Quan hệ Nga - Trung đang được thắt chặt trong tình thế đối đầu căng thẳng với phương Tây.

Quan hệ Nga - Trung đang được thắt chặt trong tình thế đối đầu căng thẳng với phương Tây.

Tờ Sina viết: “Chuyến thăm này sẽ giúp tăng cường hơn nữa quan hệ song phương giữa hai nước nước, đồng thời cũng sẽ đóng góp cho hòa bình và ổn định trên toàn thế giới”.

Ấn bản tiếng Trung cũng lưu ý rằng tập thể phương Tây chắc chắn sẽ cố gắng làm mất uy tín cuộc gặp của hai chính trị gia của Nga và Trung Quốc. Cả Moskva và Bắc Kinh đều không ảo tưởng về thái độ của Mỹ và các đồng minh.

Họ khẳng định phương Tây chắc chắn sẽ đổ đủ thứ cáo buộc vào cuộc gặp này, các nhà báo Trung Quốc tin chắc như vậy nhưng theo ý kiến ​​​​đánh giá, điều này không cần thiết phải chú ý.

"Cả Nga và Trung Quốc đều không có ý định từ bỏ mối quan hệ hợp tác cùng có lợi và sẽ cùng nhau giải quyết nhiều vấn đề, bất chấp sự công kích của phương Tây", tờ Sina kết luận.

Theo Sina

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).