Chỉ huy cấp cao của Hezbollah thiệt mạng ở Lebanon

GD&TĐ - Lực lượng Hezbollah mới đây khẳng định rằng, một cuộc không kích của Israel đã sát hại một thủ lĩnh cấp cao của đơn vị biệt kích tinh nhuệ của họ.

Chỉ huy Hezbollah Wissam al-Tawil (trái) chụp cùng tướng hàng đầu Iran Qassem Soleimani - người bị ám sát trong một cuộc tấn công bằng UAV của Mỹ vào năm 2020.
Chỉ huy Hezbollah Wissam al-Tawil (trái) chụp cùng tướng hàng đầu Iran Qassem Soleimani - người bị ám sát trong một cuộc tấn công bằng UAV của Mỹ vào năm 2020.

Theo nguồn tin RT, một chỉ huy cấp cao thuộc đơn vị lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Hezbollah đã thiệt mạng trong một cuộc không kích được cho là của Israel ở miền nam Lebanon, làm gia tăng căng thẳng khi cuộc chiến giữa Tây Jerusalem với Hamas có nguy cơ mở rộng sang mặt trận thứ hai.

Văn phòng truyền thông quân sự của Hezbollah ngày 8/1/2024 xác nhận cái chết của Wissam al-Tawil, phó chỉ huy đơn vị biệt kích Radwan bí mật của nhóm chiến binh.

Ông Al-Tawil và một chiến binh Hezbollah đã thiệt mạng khi một chiếc xe thể thao mà họ đang lái bị trúng tên lửa ở thị trấn Majdal Selm của Lebanon, cách biên giới Israel khoảng 7km về phía bắc.

Al-Tawil là thành viên cấp cao nhất của Hezbollah đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến giữa Israel với Hamas bắt đầu vào ngày 7/10/2023.

Bạo lực xuyên biên giới leo thang trong những ngày gần đây. Hezbollah đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào một căn cứ tình báo của Israel hôm 6/1, nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào tuần trước khiến phó thủ lĩnh Hamas Saleh al-Arouri và sáu người khác thiệt mạng ở vùng ngoại ô Beirut.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận rằng, họ đã thực hiện các cuộc tấn công hôm 8/1 nhằm vào các mục tiêu quân sự của Hezbollah ở Lebanon.

Tuy nhiên, các quan chức Israel chưa nói cụ thể về vụ giết al-Arouri và al-Tawil, để phù hợp với chính sách của họ về các vụ ám sát ngoài lãnh thổ.

Một hình ảnh được đăng trên mạng xã hội cho thấy, chiếc xe bị đốt cháy mà al-Tawil đang lái.

Hezbollah cho biết, Al-Tawil đã chết "trên đường tới Jerusalem", một cụm từ được nhóm này sử dụng để chỉ các chiến binh bị lực lượng Israel sát hại.

Nhóm này cũng đăng tải những bức ảnh vị chỉ huy quá cố, trong đó có ảnh ông chụp cùng các lãnh đạo cấp cao của Hezbollah và tướng hàng đầu Iran Qassem Soleimani, người bị ám sát trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ vào năm 2020.

Các quan chức Mỹ khẳng định họ đang nỗ lực ngăn chặn cuộc chiến Israel-Hamas leo thang thành một cuộc xung đột rộng hơn.

Tờ Washington Post ngày 7/1 đưa tin nói rằng, một đánh giá tình báo bí mật của Mỹ cho thấy lực lượng Israel sẽ “khó thành công” trong cuộc chiến hai mặt trận chống lại Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Lebanon.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến gặp các nhà lãnh đạo Israel trong tuần này tại Tel Aviv trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông 9 điểm dừng.

Đơn vị Radwan của Al-Tawil được cho là đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công xuyên biên giới có thể xảy ra nhằm vào Israel, nhưng những kế hoạch đó đã bị đình chỉ khi các chiến binh Hamas tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ vào các ngôi làng phía nam Israel vào ngày 7/10, gây ra cuộc chiến mới nhất trong khu vực.

Tây Jerusalem không ngại gây chiến với Hezbollah và Hamas do Iran hậu thuẫn.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói với Wall Street Journal trong một bài báo đăng hôm 7/1: “Hezbollah và Hamas đã nhìn thấy những gì đang xảy ra ở Gaza. Họ biết chúng tôi sẽ làm những điều tương tự ở Beirut”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ