Mỹ nhận định về cuộc chiến giữa Israel với Hezbollah

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các điệp viên Mỹ tin rằng, quân đội Israel ( IDF) sẽ không thể thắng trong cuộc chiến với Hezbollah.

Các tay súng Hezbollah
Các tay súng Hezbollah

Một đánh giá bí mật từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) ở Washington cho thấy, lực lượng Israel sẽ khó thành công trong cuộc chiến hai mặt trận chống lại Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Lebanon, tờ Washington Post đưa tin hôm 7/1/2024.

IDF đã tham gia vào các cuộc đấu ăn miếng trả miếng với các chiến binh Hezbollah kể từ khi bắt đầu cuộc chiến với Hamas vào tháng 10/2023.

Ban đầu bị hạn chế về quy mô, việc Hezbollah tấn công một căn cứ tình báo của Israel bằng tên lửa vào ngày 6/1/2024 nhằm đáp trả việc Israel ám sát một thủ lĩnh cấp cao của Hamas ở Beirut vài ngày trước đó đã đánh dấu một sự leo thang đáng kể.

Theo tờ Washington Post, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hứa sẽ thực hiện “sự thay đổi cơ bản” đối với tình hình an ninh dọc biên giới Lebanon, thì các quan chức Mỹ lại cảnh báo riêng với ông về việc mở mặt trận thứ hai.

“Nếu làm như vậy, một đánh giá bí mật mới của DIA cho thấy, IDF sẽ khó thành công vì tài sản và tài nguyên quân sự của họ sẽ bị dàn trải quá mỏng do xung đột ở Gaza”, trích dẫn hai quan chức giấu tên và một báo cáo mật của DIA.

Quân đội Israel được cho là tương đối nhỏ trong thời bình, và phải dựa vào quân dự bị để tăng quân trong thời kỳ xung đột.

IDF đã huy động khoảng 360.000 quân dự bị khi cuộc chiến với Hamas bắt đầu, mặc dù một quan chức cấp cao của Israel nói với Reuters vào tuần trước rằng, một số lượng chưa được tiết lộ sẽ sớm được giải ngũ.

Trong bối cảnh rút quân này, Hezbollah đã cởi mở về vai trò của mình trong cuộc xung đột.

Thủ lĩnh của nhóm, Hassan Nasrallah, tuyên bố vào tháng 11/2023 rằng, lực lượng của ông đã bao vây khoảng 1/3 quân Israel dọc biên giới Israel-Lebanon, ngăn cản họ được triển khai tới Gaza.

Ông Nasrallahnói thêm rằng, các cuộc giao tranh liên tục của Hezbollah với IDF đang gây ra “trạng thái lo lắng, hoảng sợ và sợ hãi trong giới lãnh đạo chính trị và quân sự của Israel”.

Nhiều quan chức Mỹ nói với Washington Post rằng, họ lo ngại Thủ tướng Netanyahu có thể ra lệnh tấn công Hezbollah.

Nhà lãnh đạo Israel đã phải đối mặt với các cuộc biểu tình rộng rãi trước khi chiến tranh bắt đầu, và sau đó bị chỉ trích vì đã không ngăn chặn được cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas, khiến khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng.

Tờ Washington Post dẫn lời các quan chức cũng cảnh báo: “Một cuộc xung đột toàn diện giữa Israel và Lebanon sẽ vượt qua cuộc đổ máu trong cuộc chiến tranh Israel-Lebanon năm 2006 do kho vũ khí tầm xa và chính xác lớn hơn đáng kể của Hezbollah, có thể tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các nhà máy hóa dầu và lò phản ứng hạt nhân của Israel”.

Washington cũng lo ngại rằng, một cuộc xung đột như vậy có thể thu hút sự tham gia của Iran - nước ủng hộ chính của Hezbollah - và cuối cùng là Mỹ, các nguồn tin của tờ báo cho biết.

Được biết, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Jordan hôm 7/1/2024, trước chuyến thăm Israel, Bờ Tây, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Saudi và Ai Cập.

“Chúng tôi tập trung cao độ vào việc ngăn chặn cuộc xung đột này lan rộng”, ông Blinken nói trước khi gặp Quốc vương Jordan Abdullah II và Ngoại trưởng Ayman Safadi.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Ngộ độc từ bánh mì

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện gửi các tỉnh, thành phố về việc triển khai các biện pháp ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm.
Minh họa/INT.

Cần được cổ vũ, khích lệ

GD&TĐ - Những tối cuối tuần qua (từ ngày 3 - 5/5), khán giả tấp nập tới Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương (Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội).