Israel từ chối đề xuất của Hamas

GD&TĐ - Tờ Axios mới đây đưa tin cho biết, Israel đã từ chối một thỏa thuận con tin mới do nhóm Hamas đề xuất.

Khói cuồn cuộn bốc cao ở trung tâm Gaza sau cuộc tấn công của Israel hôm 1/1/2024
Khói cuồn cuộn bốc cao ở trung tâm Gaza sau cuộc tấn công của Israel hôm 1/1/2024

Tờ Axios dẫn lời hai quan chức Israel và một nguồn tin khác quen thuộc với vấn đề này nói rằng, đề xuất một thỏa thuận con tin mới được Hamas đưa ra với Israel thông qua các trung gian hòa giải của Qatar và Ai Cập vào hôm 31/12/2023.

Hamas được cho là đã đề nghị chấm dứt chiến sự theo ba giai đoạn. Mỗi giai đoạn được cho là bao gồm việc tạm dừng giao tranh trong hơn một tháng để đổi lấy việc thả các con tin bị nhóm này bắt giữ.

Trong giai đoạn đầu tiên, Israel sẽ bắt đầu rút lực lượng khỏi Gaza để đổi lấy việc giải thoát khoảng 40 con tin.

Theo Axios, thỏa thuận này cũng có thể liên quan đến việc quân đội Israel thả một số lượng tù nhân Palestine không xác định.

Theo các điều khoản của thỏa thuận được báo cáo, cả hai bên sẽ chấm dứt cuộc chiến vốn đã nổ ra từ đầu tháng 10/2023 một khi giai đoạn thứ ba được thực hiện, trong khi Hamas sẽ thả những người lính Israel bị bắt.

Theo bài báo, nội các chiến tranh của Israel đã thảo luận về đề xuất này nhưng bác bỏ, vì cho rằng, nó không thể chấp nhận được.

Một quan chức Israel nói với Axios rằng, lời đề nghị này “hoàn toàn không có cơ sở và chúng tôi đã yêu cầu các nhà hòa giải cố gắng đưa ra một đề xuất dễ chấp nhận hơn”. Tuy nhiên, các nguồn tin của tờ báo cho biết, đề xuất này có nghĩa là Hamas đã sẵn sàng đàm phán.

Được biết, một phái đoàn của Hamas đã tới Cairo vào cuối tháng 12/2023 để thảo luận về đề xuất của Ai Cập nhằm chấm dứt chiến sự.

Một số báo cáo phương tiện truyền thông chỉ ra rằng, ngoài lệnh ngừng bắn có thể kéo dài và thả con tin do Hamas bắt giữ và các tù nhân Palestine bị Israel bắt giữ, nó còn bao gồm việc thành lập một chính phủ kỹ trị tại khu vực sau cuộc đối thoại với tất cả các phe phái của người Palestine.

Vào ngày 7/10/2023, Hamas bắt khoảng 240 người Israel làm con tin. Kể từ đó, các bên đã cố gắng đàm phán thả khoảng 100 người bị giam giữ ở Gaza để đổi lấy việc quân đội Israel trả tự do cho 240 người Palestine, đồng thời đồng ý ngừng bắn kéo dài một tuần. Thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ khi hai bên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, quân đội nước này sẽ tiếp tục hoạt động quân sự chống lại Hamas cho đến khi nhóm này bị đánh bại, Gaza hoàn toàn “phi quân sự” và người dân ở đây “bị vô chủ hóa”.

Cuộc xung đột Hamas-Israel cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của gần 22.000 người Palestine và hơn 1.100 người Israel.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khuôn viên Trường Đại học Thương mại.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2026

GD&TĐ - Đối tượng và điều kiện dự tuyển bao gồm: Đã tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc có bằng thạc sĩ ngành phù hợp; Đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định; Là tác giả của 01 bài báo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi hiện nay phần nào phản chiếu áp lực làm cha mẹ trong xã hội hiện đại. Ảnh minh họa: INT.

Quà 1/6: Tặng gì để con thấy được yêu thương đúng cách?

GD&TĐ - Ngày Quốc tế Thiếu nhi là dịp để cha mẹ tặng quà cho con trẻ bằng chuyến đi chơi, đồ vật hay khoảng thời gian đặc biệt bên gia đình. Và giữa vô vàn lựa chọn, điều quan trọng hơn là giúp trẻ hiểu ý nghĩa phía sau món quà: Đó không chỉ là sự đáp ứng, mà còn đem đến cảm giác được yêu thương.

Ảnh minh họa.

Tuổi thơ dưới sắc cờ hồng

GD&TĐ - Bài thơ 'Tuổi thơ dưới sắc cờ hồng' của tác giả Hồng Gai là một khúc đồng dao hiện đại mang âm hưởng vui tươi, trong sáng, được viết nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6.