Chế độ lương của giáo viên mầm non, tiểu học và THCS mới vào ngành

GD&TĐ - Ý kiến cử tri tỉnh Quảng Trị:

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ đã ban hành các Thông tư liên tịch số: 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV; 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV; 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên mầm non, tiểu học và THCS công lập.

Theo quy định xếp lương theo tiêu chuẩn chức danh tại các thông tư này, chế độ lương của giáo viên mầm non, tiểu học và THCS mới vào ngành rất thấp, chưa tương xứng với trình độ đào tạo và công việc được giao. Đề nghị Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ xem xét, ban hành các thông tư thay thế, tránh thiệt thòi cho đội ngũ giáo viên mầm non, tiểu học và THCS như hiện nay.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Theo quy định của Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục năm 2009, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học là trung cấp nên việc xếp lương được áp dụng bảng lương viên chức loại B (hệ số lương khởi điểm 1,86); giáo viên THCS là cao đẳng được áp dụng bảng lương viên chức loại A0 (hệ số lương khởi điểm 2,10).  

Luật Giáo dục năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2020) quy định trình độ chuẩn của giáo viên mầm non là cao đẳng; tiểu học, THCS và THPT là đại học. Theo đó, lương khởi điểm của giáo viên mầm non sẽ được áp dụng theo bảng lương của viên chức loại A0 (hệ số từ 2,10 - 4,89); giáo viên tiểu học, THCS và THPT được áp dụng theo bảng lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 - 4,98). Như vậy, về áp dụng bảng lương, giáo viên mầm non, tiểu học, THCS (theo trình độ chuẩn được đào tạo trong Luật Giáo dục 2019) có sự thay đổi đáng kể về hệ số lương khởi điểm và mức trần của hệ số lương.

Bộ GD&ĐT đang phối hợp với Bộ Nội vụ tiến hành xây dựng các Thông tư quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương với giáo viên mầm non, phổ thông để thay thế các Thông tư liên tịch quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông hiện hành nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Giáo dục năm 2019 về trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên các cấp học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Quảng Trị: Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.