Chạy Việt dã "Vì sức khỏe trẻ em"

Chạy Việt dã "Vì sức khỏe trẻ em"

(GD&TĐ) - Sáng nay 20/10 tại Trường Đại học Y Dược Huế, Tổ chức cứu trợ trẻ em kết hợp với Ban lãnh đạo ĐH Huế, Đoàn trường ĐH Y Dược Huế tổ chức giải chạy Việt dã Sinh viên Đại học Huế “Vì sức khỏe trẻ em”. 

Hiệu trưởng trường Đại học Y Khoa TS. Cao Ngọc Thành tặng hoa cho các đội tham dự giải’
Hiệu trưởng trường Đại học Y Khoa TS. Cao Ngọc Thành tặng hoa cho các đội tham dự giải’

Tham dự giải có 200 vận động viên đến từ 7 trường và 3 khoa trực thuộc ĐH Huế, đặc biệt có sự tham dự của 50 em nhỏ đến từ các trường tiều học trên địa bàn. 

Giải chạy nhằm cổ vũ lối sống lành mạnh tạo nên những giá trị gắn kết mà hoạt động thể thao mang lại, nhất là bộ môn chạy bộ đối với cộng đồng, tác động trực tiếp tới sinh viên nói chung và sinh viên ĐH Huế nói riêng thông qua công tác truyền thông tại các trường về những vấn đề liên quan đến sức khỏe mà nhiều trẻ em nghèo đang phải đối mặt.

Quan trọng hơn nữa là tuyên truyền và thu hút sự quan tâm của cộng đồng nhất là chính quyền địa phương và các đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế về vấn đề bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của trẻ em. 

Kết quả gải nhất toàn đoàn của giải Việt dã  đã thuộc về Khoa Giáo dục Thể chất ĐH Huế. Đồng thời khoa này cũng ẵm luôn các giải nhất nhì, ba ở giải cá nhân nữ và nam.

Biểu diễn võ thuật karate trước giờ khai mạc
Biểu diễn võ thuật karate trước giờ khai mạc
Xuất phát của vận động viên nữ
Xuất phát của vận động viên nữ
Cuộc  tranh đua giữa khoa GDTC và Trường Đại học Y Dược Huế ở lượt xuất phát của Nam
Cuộc tranh đua giữa khoa GDTC và Trường Đại học Y Dược Huế ở lượt xuất phát của Nam
Niềm vui về đích
Niềm vui về đích

Minh Ngọc

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.