Nhà Trắng đã công bố kế hoạch có tên "Kế hoạch toàn diện chấm dứt xung đột ở Gaza" ngay trước cuộc họp báo chung hôm 29/9 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu, trong đó cả hai đều hoan nghênh tầm nhìn của kế hoạch.
Tại châu Âu, nơi ông Trump cho biết, các nhà lãnh đạo đã "tham gia rất nhiều" vào quá trình xây dựng đề xuất.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hoan nghênh cam kết của Washington về việc chấm dứt chiến tranh ở Gaza và đảm bảo việc trả tự do cho 48 con tin còn lại, cả người sống lẫn người chết.
“Tôi mong đợi Israel sẽ kiên quyết hành động trên cơ sở này. Hamas không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thả ngay lập tức tất cả các con tin và thực hiện theo kế hoạch này”, ông Trump viết trong một thông báo được đăng trên X.
Ý cũng cho biết, họ hoan nghênh đề xuất chấm dứt chiến tranh, hiện đã bước sang năm thứ ba, và nhắc lại rằng, họ sẵn sàng đóng vai trò của mình bằng cách phối hợp chặt chẽ với Mỹ, các đối tác châu Âu và các bên liên quan trong khu vực.
"Đề xuất do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra có thể đánh dấu một bước ngoặt, cho phép chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch, trả tự do ngay lập tức cho tất cả các con tin, và đảm bảo quyền tiếp cận nhân đạo đầy đủ và an toàn cho dân thường", Văn phòng Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho biết trong một thông báo.
"Hamas, nói riêng - đã phát động cuộc chiến này bằng vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ngày 7/10/2023 - hiện có cơ hội chấm dứt cuộc chiến bằng cách thả các con tin, đồng ý không có vai trò gì trong tương lai của Gaza và giải giáp hoàn toàn", thông báo cho biết thêm.
Kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Trump, nếu được cả hai bên chấp thuận, sẽ ngay lập tức chấm dứt giao tranh ở Gaza, và đảm bảo tất cả các con tin còn lại được trả tự do trong vòng 72 giờ.
Các thành viên Hamas cam kết chung sống hòa bình và giải giáp vũ khí sẽ được ân xá, và những người muốn rời khỏi Gaza sẽ được đảm bảo an toàn.
Sau đó, viện trợ sẽ đổ vào vùng đất bị chiến tranh tàn phá này, và quá trình phi quân sự hóa, phi cực đoan hóa cũng như tái phát triển Dải Gaza sẽ bắt đầu.
Một chính phủ chuyển tiếp gồm các nhà kỹ trị Palestine sẽ được thành lập, cùng với một hội đồng cố vấn quốc tế do Tổng thống Trump làm chủ tịch và có sự tham gia của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair.
Một lực lượng an ninh quốc tế tạm thời (ISF) sẽ được triển khai đến Dải Gaza, lực lượng này sẽ dần tiếp quản quyền lực từ Quân đội Israel (IDF) khi IDF rút quân.
Trong khi đó, Chính quyền Palestine sẽ trải qua các cuộc cải cách được yêu cầu từ lâu cho đến khi xác định được các điều kiện cần thiết cho "con đường đáng tin cậy hướng tới quyền tự quyết và nhà nước của người Palestine".
Kế hoạch này không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc này mà để ngỏ.
Hamas vẫn chưa phản hồi về kế hoạch này, mặc dù hãng tin Al Jazeera của Qatar đưa tin rằng, Qatar và Ai Cập đã chuyển thông tin này cho Hamas, và phái đoàn Hamas hứa sẽ xem xét đề xuất này một cách "có trách nhiệm".
Trong trường hợp Hamas bác bỏ đề xuất hoặc trì hoãn việc thực hiện, đề xuất nêu rõ rằng, kế hoạch sẽ được thực hiện tại "các khu vực không có khủng bố" được bàn giao từ IDF sang ISF.