Chấm thi tại TP.HCM: Đã có 3 bài thi đạt điểm 9 môn Ngữ văn

GD&TĐ -Thông tin từ Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, tính đến chiều 3/7, TP.HCM đã chấm xong 38.963 bài thi môn tự luận (Ngữ văn) của kỳ thi THPT quốc gia.

Thí sinh dự thi THPT quốc gia tại TP,HCM năm 2019
Thí sinh dự thi THPT quốc gia tại TP,HCM năm 2019

Theo đó, trong số 38.963 bài đã chấm có 35.052 bài đạt điểm trung bình trở lên, đạt tỷ lệ 90%. Từ 8 điểm trở lên có 741 bài. Đã có 3 bài thi đạt điểm 9. 

Với tổng số bài thi môn tự luận là hơn 68.600 bài. Như vậy, TP.HCM đã chấm được hơn 56% tổng số lượng bài thi của môn này.

Kỳ thi THPT quốc gia tại TP.HCM, TP.HCM có hơn 70.000 thí sinh dự thi. Riêng môn Ngữ văn là 68.619 thí sinh dự thi.

Trước đó, ngày 2/7, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc cùng đoàn kiểm tra của Bộ đã kiểm tra công tác chấm thi tại TP.HCM.

Thông tin với đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, Sở điều động hơn 2.000 người cho công tác chấm thi, trong đó có 650 cán bộ chấm thi với 14 tổ chấm. Khoảng hơn 1.000 người làm phách 1, phách 2 và hơn 500 người làm các khâu còn lại sau khi chấm xong. 

Dự kiến ngày 5/7, các bài thi sẽ được chấm xong và tiếp tục việc so dò, đối sánh, ráp phách... Dự kiến 7/7 mới hoàn thành các khâu này. Tất cả các cán bộ phục vụ cho công tác chấm thi đều được tập huấn kĩ về quy chế, chấm hành nghiêm, tuân thủ quy chế. 

Các bài thi trắc nghiệm tại địa phương này do Trường ĐH Bách KhoTP.HCM, Trường ĐH Kinh tế - Luật và Trường ĐH Khoa học - Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) phụ trách chấm. Dự kiến 5/7 hoàn thành việc chấm trắc nghiệm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ