Chấm dứt tranh cãi về tương lai ngôi sao nổi tiếng nhất Trung Quốc

Chấm dứt tranh cãi về tương lai ngôi sao nổi tiếng nhất Trung Quốc

Người hâm mộ khắp đất nước hơn 1,3 tỷ dân mới đây "dậy sóng" tranh cãi về tương lai ngôi sao Vũ Lỗi sau khi Espanyol xuống hạng, hôm 20/7. Đa số họ cho rằng ngôi sao sinh ra tại Nam Kinh nên tìm đến với đội bóng khác "đẳng cấp" hơn.

"Vũ Lỗi đã ghi bàn trên tất cả các mặt trận mà Espanyol tham dự, bao gồm La Liga, Europa League và Copa del Rey. Việc Espanyol xuống hạng không có lỗi của anh ấy, vì vậy anh ấy nên ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng tới", một CĐV bình luận

Nhưng Vũ Lỗi nên đi đâu về đâu khiến những tranh luận tiếp tục nổ ra dường như không hồi kết.

"Tôi nghĩ Vũ Lỗi nên ở lại vì anh đã thích nghi với môi trường bóng đá Tây Ban Nha. Nếu giờ chuyển sang một giải đấu khác, một CLB khác,  anh sẽ phải làm lại từ đầu. Đó thực sự là chuyến phưu lưu", một dân mạng viết nêu quan điểm.

Người khác cho rằng: "Vũ Lỗi đang đi tiên phong cho bóng đá Trung Quốc, giống như Son Heung-min đã làm cho Hàn Quốc, vì vậy anh nên tới giải Ngoại hạng Anh. Tốc độ, cùng kỹ năng phá bẫy việt vị của Vũ có thể giúp anh tạo ra kỷ lục mới tại đây".

Tuy nhiên lại có người phản bác: "Premier League không phù hợp với Vũ, bởi giải đấu cần những cầu thủ thiên về sức mạnh cơ bắp, và rất ít người châu Á có thể thích nghi".

"Tôi nghĩ Serie A rất tốt với Vũ Lỗi vì các đội Ý coi trọng chiến thuật hơn và  lối chơi phản công nhanh sẽ phù hợp với anh ấy hơn", một người khác quả quyết.

Chưa hết, có người nhận định nước Đức mới chính là miền đất hứa của chân sút 28 tuổi, bởi trong quá khứ có 2 cầu thủ Trung Quốc từng chơi rất thành công tại Bundesliga

Như người xưa thường nói "chín người mười ý" và để chấm dứt những tranh cãi đó, hôm 31/7 Vũ Lỗi chính thức lên tiếng về tương của mình

"Đúng là một số đội bóng từ Premier League, Bundesliga và La Liga đã liên lạc với tôi", cầu thủ 28 tuổi nói và khẳng định thêm rằng

"Nhưng tôi biết những gì mình thực sự muốn. Tôi quyết định ở lại Espanyol vì nhiều lý do - cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Gia đình tôi đang cảm thấy rất thoải mái, hạnh phúc khi sống tại thành phố Barcelona. Các đồng đội của tôi, nhân viên đội bóng và người hâm mộ nơi đây luôn đối xử tốt với tôi".

Đồng thời ngôi sao nổi tiếng nhất Trung Quốc còn tiết lộ, mục tiêu của đội bóng sẽ trở lại La Liga ngay mùa giải tới, bởi họ có tiềm lực và sức mạnh vượt trội so với các đội bóng còn lại tại La Liga 2.

"Tuy nhiên, đó không bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng, vì thế cả đội bóng cần phải đoàn kết, đồng sức đồng lòng".

Như vậy, với việc Espanyol phải xuống hạng, hiện không có bất cứ cầu thủ Trung Quốc nào chơi bóng tại các đội bóng hàng đầu châu Âu. Thế nhưng, Vũ Lỗi vẫn tin rằng tuyển Trung Quốc sẽ chơi tốt tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 10 tới cũng như Asian Cup 2023 mà họ sẽ là nước chủ nhà.

Vũ Lỗi chia tay đội bóng Thượng Hải để gia nhập Espanyol vào năm 2019 trong bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, với mức phí chuyển nhượng được khoảng 2 triệu euro. Mùa bóng vừa qua Vũ ghi được 8 bàn thắng sau 49 lần ra sân trên mọi đấu trường mà đội bóng Tây Ban Nha tham dự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).