Cây xanh ngã đổ ngổn ngang đường phố Đà Nẵng do ảnh hưởng bão

GD&TĐ - Ngày 31/10, sau ảnh hưởng của cơn bão số 5 đổ bộ, hàng loạt cây xanh trên các tuyến đường tại TP. Đà Nẵng gãy đổ ngổn ngang, nằm chắn ra đường, ảnh hưởng đến giao thông trên nhiều khu vực.

Nhiều cây xanh ngã đổ, gây cản trở giao thông trên nhiều tuyến đường.
Nhiều cây xanh ngã đổ, gây cản trở giao thông trên nhiều tuyến đường.

Theo ghi nhận của PV, từ chiều tối 30/10 đến sáng 31/10 tại TP. Đà Nẵng xảy ra mưa lớn kèm theo gió giật mạnh do ảnh hưởng của cơn bão số 5 đổ bộ, khiến nhiều cây xanh “bật gốc”, gãy đổ ngổn ngang trên nhiều tuyến đường.

Nhiều vị trí trên các tuyến đường trung tâm như: Bạch Đằng, Trần Phú, Quang Trung…. cây xanh ngã đổ nhiều, gây cản trở giao thông. Sau khi tiếp nhận thông tin, ngay từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã kịp thời phối ra quân dọn dẹp, cắt xẻ cây xanh ngã đổ. Do mưa lớn nên một số tuyến đường cũng bị ngập cục bộ, lực lượng chức năng cũng đã triển khai khơi thông cống thoát nước.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại TP Đà Nẵng:

Nhiều cây cổ thụ gãy ngang thân, đổ rạp ra đường.
Nhiều cây cổ thụ gãy ngang thân, đổ rạp ra đường. 
Lực lượng chức năng phối hợp ra quân dọn dẹp cây ngã đổ.
 Lực lượng chức năng phối hợp ra quân dọn dẹp cây ngã đổ.
Do mưa lớn kèm gió mạnh từ chiều tối 30/10 khiến nhiều cây bật gốc.
Do mưa lớn kèm gió mạnh từ chiều tối 30/10 khiến nhiều cây bật gốc.
Lực lượng chức năng đội mưa xử lí cây ngã đổ, đặc biệt tại các tuyến đường trung tâm TP.
Lực lượng chức năng đội mưa xử lí cây ngã đổ, đặc biệt tại các tuyến đường trung tâm TP. 
Việc hàng loạt cây xanh ngã đổ do ảnh hưởng mưa bão cũng khiến nhiều người dân tham gia giao thông lo ngại.
Việc hàng loạt cây xanh ngã đổ do ảnh hưởng mưa bão cũng khiến nhiều người dân tham gia giao thông lo ngại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hàng nghìn cú đánh rung chuyển

Hàng nghìn cú đánh rung chuyển

GD&TĐ - Đáp trả ’Chiến dịch Lưới nhện’, Nga đã sử dụng hàng nghìn máy bay không người lái và tên lửa tấn công vào Ukraine trong các ngày từ 02-07/6/2025.

Ireland, Luxembourg và Síp là các nước có nền giáo dục đại học phát triển mạnh.

Giáo dục nước nào tốt nhất châu Âu?

GD&TĐ - Nếu năm 2014, chỉ 26% công dân EU trong độ tuổi 25 - 74 hoàn thành chương trình giáo dục đại học, thì đến năm 2024, con số này đã tăng lên 33,5%.