Cây bằng lăng cổ thụ “độc nhất” trên 250 tuổi

Nhiều người ngỡ ngàng khi chứng kiến cây bằng lăng trong khuôn viên UBND xã Mỹ Lộc (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) với nhiều vết u nần theo thời gian. Cây bằng lăng cổ thụ này hơn 250 tuổi gắn với sự hình thành và phát triển của vùng đất Vĩnh Long

Cây bằng lăng cổ thụ “độc nhất” trên 250 tuổi

Chủ nhân của cây bằng lăng là ông Lê Văn Vẹn, SN 1940 (ngụ ấp 2, xã Tân Lộc, huyện Tam Bình). Theo ông Vẹn, năm 1921 khi ông nội của ông về đây mua đất, khai khẩn thì đã có cây bằng lăng cổ thụ ngay trên mảnh đất từ trước đó. Đến nay, theo tính toán cây bằng lăng đã hơn 250 tuổi với chiều cao 8 mét, gốc 2 người ôm không giáp. Năm 1997, cán bộ UBND xã Mỹ Lộc đến xin nên ông đồng ý cho để đem về khuôn viên của UBND xã trồng làm cây cảnh.

Ông Vẹn cho biết: “Cây này rất lâu đời, gắn với vùng đất này nhưng nhà tôi ở trong sâu không ai biết tới, khi cán bộ đến gợi ý xin nên tôi cho. Gốc cây to có nhiều u nần, lỗ thủng là do vùng này chiến tranh ác liệt nên cây đã “dính” nhiều đạn. Cây bằng lăng ngày xưa năm nào cũng được tỉa nhánh, cắt đọt để làm củi nên phần gốc phình to ra và phần ngọn rất ít nhánh”.

Cây bằng lăng cổ thụ được công nhận cây Di tích lịch sử văn hóa Việt Nam
Cây bằng lăng cổ thụ được công nhận cây "Di tích lịch sử văn hóa Việt Nam"

Ông Nguyễn Văn Chiến, Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lộc (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) kể lại: “Lúc đó có phong trào xây dựng xã văn hóa, cơ quan văn hóa, sạch đẹp nên khuôn viên xã nào cùng trồng cây xanh, hoa cho đẹp. Riêng tôi thích cây cổ thụ nên đi công tác thấy cây nào đẹp là xin về trồng ở khuôn viên cơ quan. Lúc đó thấy cây bằng lăng này nằm khuất trong vườn cây tạp, có dáng đẹp nên tôi xin và được ông Vẹn vui vẻ cho để đem về trồng ở UBND xã để tạo cảnh quan và cho nhiều người cùng xem”.

Cây bằng lăng cổ thụ “độc nhất” trên 250 tuổi ảnh 2
Cây bằng lăng cổ thụ “độc nhất” trên 250 tuổi ảnh 3
Cây bằng lăng cổ thụ “độc nhất” trên 250 tuổi ảnh 4
Cây bằng lăng có nhiều vết u nần rất đặc biệt
Cây bằng lăng có nhiều vết u nần rất đặc biệt

Theo ông Chiến, thời điểm đó không có máy móc hiện đại nên gốc cây cổ thụ rất to phải huy động 30 cán bộ, nhân công ở xã đến đào gần 1 ngày mới xong. Sau đó, chuyển cây đi bằng đường thủy rất vất vả mới về đến UBND xã. Tuy nhiên, khi mở dây thì cây trôi ra giữa sông nên phải mướn dân chài lưới cột thân và huy động hơn 100 người để kéo lên bờ.

Cây bằng lăng cổ thụ “độc nhất” trên 250 tuổi ảnh 6
Gốc cây bằng lăng rất to, ngọn cao khoảng 8 mét
Gốc cây bằng lăng rất to, ngọn cao khoảng 8 mét

Sau khi cây bằng lăng cổ thụ được đưa về khuôn viên UBND xã Mỹ Lộc trồng, nhiều người thích cây cổ thụ rất thích thú đến ngắm, chiêm ngưỡng vì dáng cây rất “độc, lạ”. Một số người nhận định, với những vết u, nần và gốc to như vậy thì cây bằng lăng cổ thụ này có tuổi trên 250 năm, thậm chí còn cao hơn.

Ông Lê Văn Vẹn đã tặng cây bằng lăng cổ thụ cho UBND xã Mỹ Lộc để trồng tạo cảnh quan
Ông Lê Văn Vẹn đã tặng cây bằng lăng cổ thụ cho UBND xã Mỹ Lộc để trồng tạo cảnh quan

Mới đây, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam đã có quyết định công nhận cây bằng lăng trong khuôn viên UBND xã Mỹ Lộc là “Cây di tích lịch sử, văn hóa Việt Nam”. Đây là niềm vui của người dân Tam Bình vì cây bằng lăng cổ thụ này gắn liền với sự hình thành và phát triển của cả vùng đất Tam Bình nói riêng và cả tỉnh Vĩnh Long nói chung. Từ đó, nhiều người hiếu kỳ đến tận nơi để chứng kiến cây bằng lăng rất độc đáo chỉ có ở vùng đất này.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 định hướng lớn của ngoại giao Việt Nam trong giai đoạn mới. Ảnh: TTXVN.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác đối ngoại, ngoại giao trong giai đoạn mới

GD&TĐ - Sáng 11/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng. Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác đối ngoại, ngoại giao trong giai đoạn mới.