Cậu bé 7 tuổi kiếm 22 triệu USD một năm qua YouTube

Ryan, một cậu bé người Mỹ chuyên đánh giá đồ chơi, đứng đầu danh sách những ngôi sao YouTube có thu nhập cao nhất.

Cậu bé 7 tuổi kiếm 22 triệu USD một năm qua YouTube
Kênh đánh giá đồ chơi của Ryan, 7 tuổi. Ảnh: YouTube.
  • Kênh đánh giá đồ chơi của Ryan, 7 tuổi. Ảnh: YouTube.

Ryan sở hữu kênh Ryan ToysReview, kiếm được 22 triệu USD nhờ các video đánh giá từ tháng 6/2017 tới tháng 6/2018. Từ khi ra mắt kênh riêng trên YouTube, cậu bé 7 tuổi người Mỹ đã thu hút hơn 17 triệu lượt người theo dõi và 26 tỷ lượt xem, theo Guardian.

Jake Paul, một hiện tượng trực tuyến khác trên YouTube, đứng thứ hai trong danh sách của Forbes, với thu nhập 21,3 triệu USD một năm. Các video hài và nhạc rap của Paul thu hút hơn 3,6 tỷ lượt xem trong 12 tháng.

Nhóm chuyên làm các video thể thao giải trí Dude Perfect kiếm được gần 20 triệu USD và Daniel Middleton, chuyên gia trò chơi Minecraft, đứng thứ tư với thu nhập 18,4 triệu USD. Người đứng thứ 5 là nghệ sĩ trang điểm Jeffree Star với 17,9 triệu USD.

Forbes tính thu nhập trước thuế của những người này trong thời gian từ 1/5/2017 tới 1/6/2018, chưa tính phí cho công ty quản lý, người quản lý và luật sư. 

Forbes cho hay, phần lớn số tiền mà Ryan kiếm được là nhờ dòng quảng cáo chạy trước khi video bắt đầu. Những quảng cáo như vậy chiếm 96% doanh thu, gần 21 triệu USD, số còn lại đến từ những bài đặt hàng quảng cáo.

Kênh do bố mẹ của Ryan thiết lập, tập trung vào giới thiệu các món đồ chơi mới và cách chơi, phục vụ cho đối tượng khán giả tương đương tuổi của Ryan. Khi được hỏi nguyên nhân thành công, Ryan trả lời: "Vì cháu đang chơi và cháu rất vui".

Theo Forbes, do còn nhỏ nên 15% thu nhập của Ryan sẽ được đưa vào một tài khoản đặc biệt và được bảo vệ tới khi cậu bé đủ tuổi trưởng thành. 

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...