Tuyển Việt Nam mất trụ cột ở FIFA ASEAN Cup 2026

GD&TĐ -  Trung vệ Đỗ Duy Mạnh sẽ nghỉ hết mùa 2026/27 vì chấn thương sụn chêm, qua đó lỡ hẹn FIFA ASEAN Cup 2026 và Asian Cup 2027.

Đỗ Duy Mạnh lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương. Ảnh: VFF.
Đỗ Duy Mạnh lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương. Ảnh: VFF.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 25/9 đến 5/10 trong khuôn khổ FIFA Days, tạo điều kiện để các đội tuyển triệu tập lực lượng mạnh nhất. Đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1, cùng bảng với Thái Lan, Pakistan và Philippines.

Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik sẽ không có sự phục vụ của Đỗ Duy Mạnh. Trung vệ sinh năm 1996 cần thêm thời gian để điều trị dứt điểm chấn thương sụn chêm. Quá trình điều trị, phẫu thuật và phục hồi có thể kéo dài khoảng một năm, thậm chí Duy Mạnh đang cân nhắc ra nước ngoài điều trị.

Đây là tổn thất lớn với đội tuyển Việt Nam. Duy Mạnh đã có 10 năm thi đấu chuyên nghiệp, 158 lần ra sân cho Hà Nội và 82 lần khoác áo các cấp độ đội tuyển. Anh từng giữ băng đội trưởng tại AFF Cup 2024 và được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm, khả năng chỉ huy hàng thủ.

Tại ASEAN Cup 2026, Xuân Mạnh từng được sử dụng ở vị trí trung vệ lệch phải và thi đấu khá ổn. Dù vậy, HLV Kim Sang-sik vẫn cần thêm phương án để khỏa lấp khoảng trống Duy Mạnh để lại.

Bùi Tiến Dũng có thể trở lại sau chấn thương, trong khi Adou Minh là lựa chọn đáng chú ý sau khi hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam. Ngoài ra, những trung vệ như Thành Chung, Việt Anh, Văn Hậu, Nhật Minh và Quang Kiệt cũng sẵn sàng cạnh tranh vị trí.

Sự vắng mặt của Duy Mạnh là bài toán khó, nhưng đồng thời mở ra cơ hội để những nhân tố mới khẳng định mình trong hàng thủ đội tuyển Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Giữ nếp nhà giữa mùa lá rụng

GD&TĐ - Không kể chuyện gì lớn lao, đoạn trích “Mùa lá rụng trong vườn” của Ma Văn Kháng vẫn gợi lên một suy tư sâu sắc: Giữa bao biến động, gia đình là nơi giữ con người khỏi lạc mất cội nguồn.

Khai mạc Lễ hội Mường Ca Da năm 2026 tại xã Hồi Xuân. Ảnh: Thạch Linh.

Mường Ca Da: Di sản sống giữa đại ngàn

GD&TĐ - Giữa núi rừng phía Tây Thanh Hóa, Lễ hội Mường Ca Da rộn rã trong những nghi lễ truyền thống, điệu múa uyển chuyển và các trò chơi dân gian đặc sắc.