Đưa kỹ thuật nội soi hiện đại đến gần người dân ĐBSCL

GD&TĐ - Ngày 11/8, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (TP Cần Thơ) chính thức đưa Trung tâm Tiêu hóa - Nội soi chuyên sâu vào hoạt động.

Người dân đến thăm khám tại Trung tâm Tiêu hóa - Nội soi, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long.
Người dân đến thăm khám tại Trung tâm Tiêu hóa - Nội soi, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long.

Theo thống kê, ung thư đường tiêu hóa vẫn thuộc nhóm bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong cao tại Việt Nam. Trong đó, nhiều tổn thương tiền ung thư và ung thư giai đoạn sớm có thể được phát hiện thông qua nội soi tầm soát đúng thời điểm, qua đó tăng cơ hội điều trị hiệu quả.

Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, Trung tâm Tiêu hóa - Nội soi chuyên sâu được đầu tư 6 phòng nội soi, có khả năng thực hiện 60 - 90 ca mỗi ngày; đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nội soi tầm soát, chẩn đoán và điều trị bệnh lý tiêu hóa.

Trung tâm được trang bị các hệ thống nội soi hiện đại từ Nhật Bản, trong đó có hệ thống Olympus EVIS X1 với hình ảnh 4K siêu phân giải, hỗ trợ phóng đại và quan sát rõ từng chi tiết nhỏ của tổn thương.

0-tieu-hoa-3.jpg
Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long khai trương Trung tâm Tiêu hóa - Nội soi chuyên sâu.

Hệ thống tích hợp công nghệ NBI (Narrow Band Imaging), giúp quan sát cấu trúc vi bề mặt và vi mạch máu của tổn thương, hỗ trợ phát hiện các tổn thương tiền ung thư và ung thư đường tiêu hóa ở giai đoạn sớm. Công nghệ TXI (Texture and Color Enhancement Imaging) giúp tăng cường màu sắc, cấu trúc bề mặt niêm mạc, hỗ trợ nhận diện những vùng bất thường khó quan sát bằng ánh sáng trắng thông thường.

Bên cạnh đó, hệ thống nội soi Pentax với các công nghệ OE (Optical Enhancement) và i-scan hỗ trợ bác sĩ đánh giá, phân loại polyp và các tổn thương nghi ngờ, nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán.

Không chỉ thực hiện nội soi chẩn đoán, Trung tâm còn triển khai nhiều kỹ thuật nội soi can thiệp, điều trị như cắt polyp, cầm máu xuất huyết tiêu hóa, lấy dị vật, can thiệp đường mật - tụy, nội soi nhi và nội soi phế quản.

0-tieu-hoa-2.jpg
0-tieu-hoa-1.jpg
Hệ thống nội soi hiện đại tại Trung tâm.

BS.CKII Phạm Hữu Dũng, Phó Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, cho biết hệ thống nội soi thế hệ mới giúp tăng khả năng phát hiện các tổn thương nhỏ, đặc biệt là tổn thương tiền ung thư và ung thư đường tiêu hóa giai đoạn sớm. Các công nghệ hình ảnh tiên tiến cũng hỗ trợ bác sĩ đánh giá đặc điểm tổn thương và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Bệnh viện cũng chú trọng kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn bộ quy trình nội soi, từ tiếp nhận, thực hiện thủ thuật đến xử lý và tái xử lý ống nội soi. Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đã đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ACHSI (Australian Council on Healthcare Standards International), luôn duy trì các tiêu chuẩn về an toàn người bệnh, quản lý chất lượng và kiểm soát nhiễm khuẩn.

TS.BS Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc Y khoa, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, cho rằng việc đưa Trung tâm Tiêu hóa Nội soi chuyên sâu vào hoạt động là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển chuyên sâu của bệnh viện. Qua đó, người dân ĐBSCL có cơ hội tiếp cận các kỹ thuật nội soi hiện đại ngay tại địa phương; góp phần phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư và ung thư sớm đường tiêu hóa, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ