Cao Bằng: Đưa người xuất cảnh trái phép, đôi vợ chồng lĩnh án

GD&TĐ - Một đôi vợ chồng bị đưa ra xét xử về hành vi đưa 4 người phụ nữ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Hứa Văn Hoàng và Mã Thị Đào tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Lê Nam.
Hứa Văn Hoàng và Mã Thị Đào tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Lê Nam.

Ngày 10/9, TAND tỉnh Cao Bằng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hứa Văn Hoàng (SN 1993) và Mã Thị Đào (SN 1995, trú tại xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Cao Bằng cho biết, ngày 19/2, Hứa Văn Hoàng được một người tên D. (đã quen biết trước đó) liên lạc qua điện thoại để thuê đón 4 phụ nữ từ thị trấn Trùng Khánh đến xã Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh) để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc với giá thỏa thuận nếu trót lọt là 500.000 đồng/người. Hoàng đồng ý và bàn bạc với vợ là Mã Thị Đào cùng thực hiện.

Đến khoảng 13h cùng ngày, Hứa Văn Hoàng và Mã Thị Đào mượn 2 chiếc xe máy của người quen để đi đón 4 phụ nữ kể trên đến địa điểm đã định trước đó.

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Mã Thị Đào đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang. Hứa Văn Hoàng biết được thông tin đã bỏ trốn và bị cơ quan chức năng bắt giữ sau đó.

Căn cứ hành vi phạm tội của các bị cáo, TAND tỉnh Cao Bằng tuyên phạt Hứa Văn Hoàng 24 tháng tù giam, Mã Thị Đào 18 tháng tù (cho hưởng án treo) và phải chấp hành thời gian thử thách là 36 tháng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.