Cành đào "ế" biến thành đống củi khô trên vỉa hè chiều 29 Tết

GD&TĐ - Những cành đào "ế" bị các tiểu thương vứt ngổn ngang trên đường, có chỗ còn chất thành đồng vào chiều 29 Tết ở Hà Nội.

Đào cành, đào cây không có khác mua, chủ hàng chỉ biết ngậm ngùi bỏ lại, cắt cành mang cây trở lại vườn.
Đào cành, đào cây không có khác mua, chủ hàng chỉ biết ngậm ngùi bỏ lại, cắt cành mang cây trở lại vườn.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, các tiểu thương cho dù nhập ít hàng hơn so với mọi năm, giá đào giảm nhiều nhưng nhiều đào cành, đào cây vẫn bị "ế" bị các tiểu thương vứt ngổn ngang ngay tại gian hàng, vỉa hè, nhiều nơi còn chất đống.

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực đối diện SVĐ Mỹ Đình, nhiều gian hàng bán cành đào đã " vô chủ".

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực đối diện SVĐ Mỹ Đình, nhiều gian hàng bán cành đào đã " vô chủ".

Cành đào "ế" biến thành đống củi khô trên vỉa hè chiều 29 Tết ảnh 2
Đào cành, hoa mơ, hoa mận, hoa lê... đều chung số phận bị bỏ lại.

Đào cành, hoa mơ, hoa mận, hoa lê... đều chung số phận bị bỏ lại.

Cành đào "ế" biến thành đống củi khô trên vỉa hè chiều 29 Tết ảnh 4
Tiểu thương "bỏ của" ngổn ngang tại gian hàng của mình.

Tiểu thương "bỏ của" ngổn ngang tại gian hàng của mình.

Cành đào "ế" biến thành đống củi khô trên vỉa hè chiều 29 Tết ảnh 6
Cành đào to, nhỏ đều vứt bỏ.

Cành đào to, nhỏ đều vứt bỏ.

Cành đào "ế" biến thành đống củi khô trên vỉa hè chiều 29 Tết ảnh 8
Nhiều tiểu thương vẫn chuyển hàng của mình sang địa điểm khác để hy vọng bán thêm được hàng.

Nhiều tiểu thương vẫn chuyển hàng của mình sang địa điểm khác để hy vọng bán thêm được hàng.

Cành đào "ế" biến thành đống củi khô trên vỉa hè chiều 29 Tết ảnh 10
Tại vỉa hè, lòng đường... đào cành bị vứt bỏ cho dù chưa đến Tết.

Tại vỉa hè, lòng đường... đào cành bị vứt bỏ cho dù chưa đến Tết.

Anh Thắng, chủ gian hàng bán đào cho biết, giá đào năm nay giảm mạnh nhưng lượng khách đến mua rất ít, đào cành thì bị vứt bỏ, còn đào cây thì anh và gia đình ngậm ngùi cắt bỏ cành để mang về vườn hy vọng năm sau sẽ bán được.

Anh Thắng, chủ gian hàng bán đào cho biết, giá đào năm nay giảm mạnh nhưng lượng khách đến mua rất ít, đào cành thì bị vứt bỏ, còn đào cây thì anh và gia đình ngậm ngùi cắt bỏ cành để mang về vườn hy vọng năm sau sẽ bán được.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ