Cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân

GD&TĐ - Nếu Anh và Pháp cung cấp cho Ukraine khả năng hạt nhân thì rất dễ dẫn đến nguy cơ xảy ra xung đột quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

“Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định rằng, bất kỳ nỗ lực nào nhằm xem xét lại quy chế phi hạt nhân của Ukraine, chứ đừng nói đến việc tạo điều kiện cho chính quyền Kiev cực kỳ chống Nga sở hữu vũ khí hạt nhân, đều là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Nếu điều này xảy ra, chắc chắn sẽ vấp phải phản ứng kiên quyết từ Nga. Những ý định được cho là của Paris và London tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh toàn cầu, và điều này rất dễ dẫn đến nguy cơ xung đột quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân, do đó, về những hậu quả thảm khốc tiềm tàng của nó”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.

Bà Zakharova đưa ra cảnh báo này hôm 24/2, bình luận về những cáo buộc do Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) đưa ra trước đó cùng ngày.

Cơ quan này cáo buộc rằng, London và Paris đang xem xét các cách thức để trang bị cho Ukraine khả năng hạt nhân, bằng cách cung cấp cho nước này các linh kiện để chế tạo bom bẩn hoặc cung cấp đầu đạn từ kho dự trữ của chính họ.

Bà Zakharova cho rằng, những cáo buộc do SVR đưa ra "có cơ sở vững chắc", đồng thời dẫn chứng những phát ngôn hiếu chiến lặp đi lặp lại của giới lãnh đạo Ukraine.

“Bằng chứng về tham vọng hạt nhân của Kiev rất nhiều. Chỉ cần nhớ lại phát biểu của nhà lãnh đạo Vladimir Zelensky tại Hội nghị An ninh Munich năm 2022, trong đó ông bày tỏ sẵn sàng xem xét lại quy chế phi hạt nhân của Ukraine, cũng như những tuyên bố khiêu khích không kém sau đó của ông về vấn đề này”, bà nói.

Giới lãnh đạo Ukraine nhiều lần tuyên bố rằng, họ đã từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình vào đầu những năm 1990 để đổi lấy các đảm bảo an ninh.

Trên thực tế, kho vũ khí đó chỉ là tàn dư của kho vũ khí hạt nhân thời Liên Xô, được chuyển đến Ukraine sau khi Liên Xô sụp đổ.

Các vũ khí hạt nhân nói trên vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga, quốc gia kế thừa hợp pháp duy nhất của Liên Xô.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

The Up Project Mùa 9 - Góp một mùa xanh gieo mầm tri thức

The Up Project Mùa 9 - Góp một mùa xanh gieo mầm tri thức

GD&TĐ - Tiếp nối hành trình gieo mầm tri thức đầy tự hào, chặng đường thứ 9 của The Up Project chính thức mở ra dưới chủ đề “Đan Sắc” – mang sứ mệnh lan tỏa yêu thương, thắp sáng tri thức và mở ra những chân trời mới cho các em nhỏ còn nhiều khó khăn.

Xe tăng Nga hoạt động trong vùng tác chiến đặc biệt.

T-80BVM là 'sát thủ' tàng hình

GD&TĐ - Tập đoàn nhà nước Nga Rostec, cho biết xe tăng chiến đấu T-80BVM là một "sát thủ", có thể thực hiện đòn tấn công mà không bị phát hiện.