Căng thẳng với Triều Tiên, Mỹ bán loạt tên lửa trị giá 600 triệu USD cho Nhật và Hàn Quốc

GD&TĐ - Mỹ vừa phê chuẩn việc bán tên lửa phòng không cho Nhật và Hàn Quốc trị giá hơn 600 triệu USD khi căng thẳng với Triều Tiên trở lại.

Tàu khu trục Hudner bắn một tên lửa SM-2 trong một cuộc tập trận ngoài bờ biển bang Virginia, Mỹ
Tàu khu trục Hudner bắn một tên lửa SM-2 trong một cuộc tập trận ngoài bờ biển bang Virginia, Mỹ

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã phê chuẩn việc bán 94 tên lửa SM-2 dùng trên các tàu để chống lại các mối đe dọa từ trên không, cùng với 12 hệ thống dẫn đường với tổng trị giá 313,9 triệu USD.

Ngoài ra, Bộ trên cũng bật đèn xanh cho việc bán 160 tên lửa phòng không AMRAAM và thiết bị dẫn đường liên quan cho Nhật Bản với giá trị 317 triệu USD.

Các thương vụ trên sẽ “hỗ trợ chính sách ngoại giao và mục tiêu an ninh quốc gia của Mỹ” bằng cách giúp các đồng minh chính và “sẽ không làm thay đổi cân bằng quân sự cơ bản trong khu vực” – Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Tuần trước, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã thử 2 tên lửa tầm ngắn trong vụ phóng thứ 2 trong chưa đầy một tuần.

Vụ thử trên diễn ra giữa lúc đàm phán giữa Triều Tiên và Mỹ đang bế tắc.

Ngoài Nhật Bản và Hàn Quốc, Canada cũng mua bộ dụng cụ chuyển đổi ngư lôi hạng nhẹ MK54 trị giá 387 triệu USD của Mỹ.

Theo Japan Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.
Minh họa/INT

Lễ hội nhân dân

GD&TĐ - Tuần lễ du lịch Quảng Ngãi năm 2024 sẽ được bắt đầu vào ngày 22/4 tới.