Canada: Du học sinh thu nhập thấp hơn sinh viên trong nước

GD&TĐ - Theo dữ liệu được công bố vào đầu tháng 2/2025, mức thu nhập của cử nhân quốc tế thấp hơn đáng kể so với sinh viên trong nước.

Tại Canada, du học sinh có thu nhập thấp hơn sinh viên bản địa.
Tại Canada, du học sinh có thu nhập thấp hơn sinh viên bản địa.

Canada ngày càng thu hút đông đảo du học sinh từ khắp nơi trên thế giới, trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn theo đuổi con đường học vấn tại nước ngoài.

Tuy nhiên, báo cáo mới đây từ Cơ quan thống kê quốc gia Canada (Statistics Canada) chỉ ra thực tế đáng lo ngại về tình hình việc làm và tiền lương của du học sinh sau khi tốt nghiệp, đặc biệt là nhóm tốt nghiệp vào năm 2020.

Theo dữ liệu được công bố vào đầu tháng 2/2025, mức thu nhập của cử nhân quốc tế thấp hơn đáng kể so với sinh viên trong nước. Cử nhân du học sinh có thu nhập trung bình khoảng 52 nghìn AUD mỗi năm, ít hơn 20% so với sinh viên Canada.

Con số này cho thấy sự chênh lệch rõ rệt trong tiền lương mà du học sinh nhận được so với sinh viên trong nước, dù họ cũng đã trải qua các chương trình đào tạo và tốt nghiệp từ các trường học uy tín tại Canada.

Sự chênh lệch này không chỉ xảy ra ở bậc đại học mà còn kéo dài đến bậc thạc sĩ và tiến sĩ, dù mức độ thấp hơn. Điều này đặc biệt đáng lo ngại vì các nghiên cứu trước đây cho thấy, sự khác biệt về thu nhập giữa sinh viên quốc tế và bản địa chủ yếu phụ thuộc vào lĩnh vực nghề nghiệp mà họ theo đuổi, chứ không phải chỉ là vấn đề về quốc tịch hay tình trạng du học.

Thực tế, gần một nửa số du học sinh có bằng tiến sĩ hoặc thạc sĩ làm việc trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và ứng dụng, vốn có mức thu nhập cao, so với chỉ khoảng 1/5 sinh viên bản địa cùng trình độ. Các chuyên gia cho biết, nếu tốt nghiệp từ cùng một trường, thu nhập trung bình của sinh viên quốc tế và trong nước khá tương đồng. Sự chênh lệch có thể là do dữ liệu được lấy cả từ các trường chỉ tuyển du học sinh.

Một yếu tố quan trọng khác cần được xem xét là những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Năm 2020, đại dịch đã gây ra những biến động lớn trên thị trường lao động toàn cầu, và du học sinh Canada không phải là ngoại lệ.

Hơn một nửa số sinh viên quốc tế đã thay đổi tình trạng hoặc kế hoạch việc làm của họ, trong khi gần 1/3 người mất việc trong năm 2020. Những thay đổi này đã tạo ra một môi trường không thuận lợi cho du học sinh khi họ bước vào thị trường lao động, khiến họ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp và có mức lương tốt.

Ngoài ra, sự gia tăng số lượng sinh viên quốc tế ở Canada trong những năm qua cũng đã tạo ra sự cạnh tranh lớn trong thị trường lao động. Từ năm 2010 đến 2019, số lượng sinh viên quốc tế tại Canada đã tăng gấp đôi, lên hơn 640 nghìn người. Sau đại dịch, Canada tiếp tục mở cửa đón lao động nước ngoài, với mục tiêu nâng số lượng sinh viên quốc tế lên hơn một triệu vào năm ngoái.

Chính phủ Canada, trong nỗ lực hỗ trợ du học sinh, cần xem xét các chính sách và giải pháp để giảm bớt sự bất công trong thị trường lao động, giúp các sinh viên quốc tế có cơ hội phát triển nghề nghiệp bình đẳng với sinh viên bản địa.

Những thay đổi trong chính sách cấp giấy phép du học và việc làm sau tốt nghiệp là một phần trong nỗ lực này, nhưng vẫn cần nhiều cải cách hơn để đảm bảo rằng du học sinh không bị lép vế trong cuộc đua nghề nghiệp tại Canada.

Bà Brittany Emanski, tác giả của báo cáo, nhận định: “Một phần lý do khiến du học sinh có thu nhập thấp hơn là do họ lựa chọn các công việc như bán hàng, tiếp thị hoặc dịch vụ, các ngành vốn có mức lương trung bình thấp hơn nhiều so với các ngành nghề khác. Tuy nhiên, sự khác biệt này không hoàn toàn giải thích được mức lương thấp của du học sinh, đặc biệt là ở các bậc học cao hơn như thạc sĩ và tiến sĩ”.

Theo Statistics Canada

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bạn bè trong một ngày tháng Năm năm ấy, trước khi mỗi người rẽ về một hành trình riêng. Ảnh: Trà Đông.

Tản mạn: Nắng tháng Năm

GD&TĐ - Tháng Năm, nắng rót mật trên những tán cây đang mùa đâm chồi rực rỡ. Ánh nắng ấy không chỉ trải dài trên bầu trời trong vắt, mà còn âm thầm len lỏi vào miền nhớ, chảy qua những năm tháng tuổi trẻ như một dòng suối ấm, trong veo và dịu dàng đến mức mỗi lần hồi tưởng, lòng người lại chùng xuống mênh mang.

Thợ lò Mông Dương trong ca làm việc. Ảnh: Dương Phượng Đại.

Đến với bài thơ hay: Thợ mỏ!

GD&TĐ - Không cầu kỳ về ngôn từ, không nặng tính ước lệ, bài thơ 'Thợ mỏ' chọn cách biểu đạt mộc mạc, gần gũi nhưng giàu hình ảnh và cảm xúc, qua đó khắc họa rõ nét vẻ đẹp của người thợ mỏ vùng than Quảng Ninh – những con người mang trong mình ý chí bền bỉ, tinh thần lạc quan và tình yêu nghề sâu nặng.

Lễ trao nhận hợp đồng nghiên cứu cho 03 dự án tại lễ ký kết.

Đại học Quốc gia Hà Nội đồng hành cùng Tập đoàn Sun Group trong nghiên cứu phát triển văn hoá và di sản Việt Nam

GD&TĐ - Ngày 18/05/2026, Tập đoàn Sun Group, đại diện là Ban Quản lý Thiết kế (BQLTK) và Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (SIS) - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược trong nghiên cứu phát triển văn hóa và di sản Việt Nam.