Tập đoàn BAE Systems đã công bố thông tin này trong thông cáo báo chí. HMS Dreadnought sẽ là tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên trong số 4 chiếc cùng loại, thay thế cho tàu ngầm lớp Vanguard đã cao tuổi.
Buổi lễ có sự tham dự của Thủ tướng Anh Keir Starmer và Bộ trưởng Quốc phòng John Healy, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chương trình hỗ trợ khả năng răn đe liên tục của Anh trên biển.
“Việc khởi công đóng tàu ngầm đầu tiên thuộc loại này - HMS Dreadnought, là khoảnh khắc vô cùng tự hào đối với tất cả mọi người trong công ty, lực lượng quốc phòng và Hải quân Hoàng gia".
Ông Steve Timms, Giám đốc điều hành Bộ phận tàu ngầm của BAE Systems cho biết: "Sự kiện này diễn ra khi module chính cuối cùng của tàu ngầm chuẩn bị vào xưởng đóng tàu Devonshire để tích hợp tổng thế, chứng minh tiến độ thực hiện chương trình cho đến nay".
Theo báo cáo, để thực hiện sáng kiến Doanh nghiệp hạt nhân quốc phòng của chính phủ, số lượng nhân sự của công ty có trụ sở tại Barrow đã tăng hơn 3.000 người vào năm 2023 lên 14.700 người. Và sự tăng trưởng này sẽ tiếp tục khi các chương trình Dreadnought và SSN-AUKUS phát triển.
Nhìn chung, chương trình Dreadnought dự kiến sẽ hỗ trợ khoảng 30.000 việc làm trên khắp Vương quốc Anh trong suốt thời gian diễn ra. Xưởng đóng tàu ở Barrow cũng đã trải qua quá trình cải tạo tốn kém hơn 1 tỷ bảng Anh (1,19 tỷ euro) để cải thiện hiệu quả và tăng năng lực đóng tàu ngầm lớp Dreadnought.

Lớp Dreadnought sẽ trở thành tàu ngầm lớn nhất của Hải quân Hoàng gia. Với chiều dài thân là 153,6 mét, lượng giãn nước của chúng sẽ là 17.200 tấn.
Mỗi tàu ngầm sẽ có thể mang theo 12 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Trident II D5 được trang bị đầu đạn hạt nhân. Tàu ngầm này cũng sẽ được trang bị ống phóng ngư lôi 533 mm.
Vào đầu tháng 10 năm 2016, quá trình cắt thép để đóng tàu ngầm đầu tiên loại này đã diễn ra. Việc bàn giao cho hạm đội ban đầu được lên kế hoạch vào năm 2028, nhưng đến cuối năm 2021, báo chí biết rằng con tàu sẽ được đưa vào hoạt động muộn hơn - vào đầu những năm 2030.
Việc đóng tàu ngầm thứ hai mang tên Valiant, bắt đầu vào tháng 9 năm 2019 và tàu ngầm thứ ba - Warspite, vào tháng 2 năm 2023. Tổng chi phí của chương trình ước tính là 31 tỷ bảng Anh.
Bình luận