Chỉ cần vài thao tác đơn giản của người mua là các chủ hàng lập tức trả lời ngay. Họ đưa ra hàng loạt các yêu cầu, tư vấn đủ các loại hàng, số lượng và mức giá, hình thức thanh toán… nếu mình chấp nhận thì chỉ vài ngày sau là có hàng đến tay.
Có những loại “xem hàng đúng như quảng cáo rồi mới trả tiền” nhưng cũng có những loại hàng “chuyển tiền rồi mới giao hàng”, tùy theo mức độ khả tín của loại hàng mà mình đặt mua.
Hàng giả, hàng “đểu” sẽ lách qua khe cửa hẹp để đến với người mua hàng trong nhiều trường hợp. Chẳng hạn như thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng và nhiều loại hàng tiêu dùng khác.
Thấy trên mạng có loại thuốc tẩy được giới thiệu qua một clip ngắn rất ấn tượng cùng địa chỉ “khu vực 5 - Quy Nhơn, Bình Định” lại càng tin tưởng hơn vì mình có thể nhờ người đến mua trực tiếp được, tôi “nhất trí cao” và đặt mua 3 lọ, giá 200.000đ miễn phí ship.
Để cho chắc ăn, tôi nhờ một đứa em ở Quy Nhơn đến “khu vực 5”, hỏi xem có loại thuốc tẩy “sạch như mới” không. Cậu em là dân Quy Nhơn, lại ở đúng “khu vực 5” trả lời ngay: “Khu vực 5 không có cơ sở nào sản xuất thuốc tẩy như quảng cáo cả!”.
Tôi lại hỏi nơi đã quảng cáo. Đầu dây bên kia trả lời qua tin nhắn: 180 Phạm Văn Đồng. Tôi vặc lại “Quy Nhơn làm gì có đường Phạm Văn Đồng”! Thế là bên bán hàng… im luôn!
Vào mạng gõ bất cứ một từ khóa nào liên quan đến các bệnh như ù tai, mất ngủ, huyết áp cao - những bệnh phổ biến ở người cao tuổi, là y như rằng, hàng loạt các “hãng” sản xuất các loại thuốc ấy nhảy vô mời gọi.
Chưa hết, họ còn đưa cả hình ảnh của các nghệ sĩ nổi tiếng vào clip nên không ai nghĩ rằng đó là thuốc dỏm! Uống các loại thuốc ấy vào sẽ không chết nhưng không bớt bệnh như họ quảng cáo. Nếu tin vào những clip ấy thì mình sẽ “ù tai trọn đời” hoặc “thức quanh năm” vì… tức.
Bán hàng qua mạng không chỉ là thuốc chữa bệnh dỏm như vừa kể mà có cả việc bán sách dỏm nữa. Họ quảng cáo trên các trang mạng về một quyển sách đang ăn khách nhưng giá cả rất “mềm”, đặc biệt là bìa sách như thật, rất ấn tượng.
Thế là đặt mua và trả tiền trước. Đến khi nhận sách thì bìa một nơi mà nội dung ruột một nẻo! Nghĩa là quyển sách ấy chỉ đúng cái bìa còn bên trong là bản photo thiếu trước hụt sau.
Tình trạng bán sách đểu này không chỉ góp phần làm phá sản các nhà xuất bản, làm tổn thương người mua sách mà còn góp phần làm nghèo thêm các tác giả nữa vì họ không nhận được tiền tác quyền từ những quyển sách lậu ấy.
Đơn vị vận chuyển hàng và shipper sẽ biết rõ địa chỉ của các loại hàng hóa đểu này nên có lẽ việc truy bắt đám làm ăn vô đạo này không khó. Các nghệ sĩ có tên tuổi cũng không nên bán rẻ mình bằng các quảng cáo thất đức ấy.
Bán hàng qua mạng không có gì đáng trách cả, thậm chí rất tiện lợi cho người mua nếu như loại hàng đó đúng như quảng cáo. Cần phải nghiêm trị đám bất lương này để trả lại sự trong lành cho một hình thức bán hàng mới vô cùng tiện lợi này.