Cần Thơ triển khai chiến dịch vừa xét nghiệm cộng đồng vừa tiêm ngừa phòng dịch

GD&TĐ - Chiều 7/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Cần Thơ cho biết, dự kiến thành phố sẽ triển khai song song chiến dịch tiêm ngừa vắc xin phòng dịch và xét nghiệm cộng đồng toàn thành phố (kể từ 9/8)

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp (Ảnh: H.Hoa).
Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp (Ảnh: H.Hoa).

Theo Sở Y tế Cần Thơ, chiến dịch tiêm ngừa vắc xin phòng Covid-19 của thành phố đã được tổ chức từ 6/8 cho đến khi tiêm hết vaccine Bộ Y tế phân bổ (dự kiến 170.370 liều). Hiện thành phố đã nhận 98.200 liều vắc xin. Bình quân mỗi ngày dự kiến tiêm khoảng 25.000 mũi tiêm.  

BS Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Cần Thơ cho biết, dự kiến từ 9/8, thành phố sẽ triển khai chiến dịch xét nghiệm cộng đồng toàn thành phố, với số lượng test nhanh dự kiến  là 894.370 mẫu. Phấn đấu đến hết ngày 17/8, thành phố chuyển sang sinh hoạt trong trạng thái bình thường mới mà không phải  giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Theo đánh giá phân loại vùng nguy cơ của Sở Y tế, hiện thành phố có 36 xã, phường, thị trấn thuộc diện nguy cơ rất cao. Trong đó có 10 xã, phường, thị trấn thuộc diện nguy cơ cao; 12 xã, phường, thị trấn thuộc diện nguy cơ; 25 xã, phường, thị trấn thuộc diện bình thường mới.

Đối với khu vực có nguy cơ cao và rất cao, mỗi hộ sẽ làm 1 test nhanh gộp 2 mẫu lấy ngẫu nhiên từ các thành viên trong gia đình (2 người/hộ); mỗi hộ xét nghiệm 3 ngày/lần.

Khu vực có nguy cơ thì lấy mẫu đại diện hộ gia đình (1 người/1 hộ) làm test nhanh mẫu gộp 2 hộ/mẫu; làm xét nghiệm 5 ngày/lần, mỗi hộ xét nghiệm 2 lần trong vòng 9 ngày.

Riêng khu vực bình thường mới, ngành y tế sẽ lấy mẫu 5% dân số cho đối tượng nguy cơ tại chợ, cửa hàng tạp hóa…; mỗi đối tượng xét nghiệm 1 lần trong vòng 9 ngày. Ngoài ra, xét nghiệm ở khu cách ly, khu phong tỏa trên địa bàn với tần suất 2 ngày/lần.

Dự kiến sau khi kết thúc đợt xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, các trường hợp F1 mới sẽ được theo dõi và cách ly tại nhà. Riêng các trường hợp F1 tại những khu vực phức tạp cần được tổ chức cho cách ly tập trung. 

Ngành y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc dịch Covid-19.
Ngành y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc dịch Covid-19.

Hiện thành phố đã thành lập Bộ phận thường trực điều hành chiến dịch, với 320 đội lấy mẫu và xét nghiệm nhanh Covid-19 (mỗi đội gồm 6 thành viên, có 4 sinh viên Y và 2 cán bộ địa phương), phụ trách xét nghiệm tại các khu vực có nguy cơ, nguy cơ cao và rất cao. Những khu vực bình thường sẽ do các trung tâm y tế phụ trách.

Theo ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chiến dịch này là “trận” then chốt với 2 nhánh quân: vừa lấy mẫu xét nghiệm toàn dân, vừa tiêm hết vaccine Bộ Y tế phân bổ nên chính quyền các cấp, các ban, ngành… cần tập trung cao độ.

Trong quá trình thực hiện lấy mẫu xét nghiệm hay tiêm ngừa vắc xin đều cần phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhanh chóng. Đặc biệt là đảm bảo 5K, giữ khoảng cách an toàn, tuần tự đối tượng. Hiện thành phố đã chuẩn bị 1,2-1,5 triệu test nhanh và hơn 2.000 lực lượng để thực hiện chiến dịch.

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của cả hệ thống chính trị, đề nghị các đơn vị vận dụng mọi hình thức tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa của chiến dịch lần này. Thành phố sẽ khen thưởng đột xuất những điển hình thực hiện tốt công tác xét nghiệm và tiêm vaccine.

Trong ngày 7/8, thành phố Cần Thơ ghi nhận thêm 103 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 tính từ 8/7 đến nay là 2.135 người. Trong ngày có 105 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi, xuất viện và tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

UAV bay lượn trên bầu trời Kiev.

Đằng sau sự quần thảo của UAV

GD&TĐ - Theo RusVesna, lực lượng phòng không Ukraine đã không hề có dấu hiệu của nỗ lực đánh chặn khi UAV Nga quần thảo nhiều giờ trên bầu trời Kiev.

Binh sĩ Ukraine bị thương tại mặt trận Zaporizhia.

Cuộc tấn công lớn tiếp theo

GD&TĐ - Từ Sumy đến Zaporozhye, sự tĩnh lặng của mùa đông hé lộ những nét chính của hai chiến dịch quy mô lớn tiềm năng định hình chiến sự.

Học sinh Trường Phổ thông DTNT THCS & THPT Đăk Glong tham gia hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NTCC

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS: Cơ hội thừa hưởng để phát triển

GD&TĐ - Theo đánh giá của nhiều nhà giáo, Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045”(Đề án) sẽ tạo cơ hội cho học sinh dân tộc thiểu số, các trường dân tộc bán trú, nội trú được thừa hưởng nhiều giá trị để phát triển.