Cần Thơ: Người dân phấn khởi khi được tiêm ngừa vắc xin

GD&TĐ - Sau một ngày triển khai công tác tiêm ngừa vắc xin Vero Cell, người dân Cần Thơ phấn khởi và tin tưởng vào vắc xin. Nhiều điểm tiêm tại các địa phương ghi nhận người dân đăng ký tham gia tiêm khá đông.

Người dân phấn khởi khi được tiêm ngừa vắc xin Vero Cell.
Người dân phấn khởi khi được tiêm ngừa vắc xin Vero Cell.

Sáng 11/10, TP Cần Thơ đồng loạt triển khai các điểm tiêm vaccine Vero Cell ngừa Covid-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ và 9 quận/huyện.

Hầu hết những người đến tiêm là các hộ dân, công nhân, người lao động... đã được ngành chức năng thông báo đăng ký tự nguyện tham gia tiêm ngừa vắc xin Vero Cell trước đó.

Được biết, trong đợt này thành phố đã tiếp nhận 150.000 liều vắc xin Vero Cell, nằm trong 500.000 liều vắc xin Vero Cell  do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Bộ Y tế phân bổ cho TP Cần Thơ.

Tính đến nay, Việt Nam đã triển khai tiêm vắc xin Vero Cell và chưa ghi nhận tai biến nặng sau tiêm. Việc tiêm vắc xin có thể gây ra một số biểu hiện tại chỗ tiêm hoặc toàn thân, như: sưng, đau chỗ tiêm, nhức đầu, buồn nôn, sốt, đau cơ…

Vắc xin Vero Cell có hiệu lực bảo vệ trước tác nhân gây bệnh Covid-19 là 79%.
Vắc xin Vero Cell có hiệu lực bảo vệ trước tác nhân gây bệnh Covid-19 là 79%.

Bà Nguyễn Thị Bảy, Phó chủ tịch UBND phường Trà Nóc (quận Bình Thủy), phụ tránh điểm tiêm ngừa trên địa bàn phường cho biết:  "Chúng tôi tiêm dứt điểm trong ngày với 1.165 liều, hôm nay dự kiến tiêm 1.300 liều. Sau 1 ngày tiêm, phường ghi nhận sự đồng thuận của người dân rất là cao".

Trước đó, lực lượng chức năng phường đã tiến hành cho người dân đăng ký tự nguyện tiêm trên cổng sức khỏe điện tử. Sau đó, phường tiến hành rà soát, thống kê, có khoảng 50% người dân đồng ý tiêm vắc xin Vero Cell.

Do đó, đợt này phường được phân bổ 4.000 liều vaccine Vero Cell, dự định tiêm trong vòng 4 ngày (11/10 đến 14/10)

Nhân viên y tế đo huyết áp và thăm hỏi, khám sàng lọc cho người dân trước khi được tiêm ngừa vắc xin Vero Cell.
Nhân viên y tế đo huyết áp và thăm hỏi, khám sàng lọc cho người dân trước khi được tiêm ngừa vắc xin Vero Cell.

"Hầu hết người dân sau khi được tiêm về, sức khoẻ bình thường, chủ yếu có một số triệu trứng nhẹ như sưng, đau chỗ tiêm, đau cơ... nên họ rất phấn khởi.

Hiện ghi nhận có một số người dân trước đây phường có vận động mà chưa đăng ký nay cũng đến xin đăng ký tiêm ngừa. Do đó, phường cũng đang xin quận, thành phố  phân bổ thêm, dự kiến sẽ tiêm đủ cho 100% người dân trên địa bàn phường", bà Bảy thông tin thêm.

Ông Nguyễn Ngọc Thành, ngụ tại phường Trà Nóc, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) chia sẻ: "Sau khi được phường thông báo tiêm gia đình tôi rất ủng hộ, hôm nay tôi cùng vợ và con trai được bố trí tiêm trong sáng nay. Được tiêm là mừng rồi", ông Thành nói.

Không riêng ông Thành, ông Phạm Vũ Quân (35 tuổi) ngụ tại phường cho biết: "Tôi được biết qua thông tin báo đài là nguồn vắc xin đang hiếm, nên được tiêm như thế này là được rồi, còn bao nhiêu người vẫn chưa có vắc xin để tiêm".

Người dân phấn khởi cầm trên tay giấy xác nhận khi được tiêm xong mũi đầu tiên.
Người dân phấn khởi cầm trên tay giấy xác nhận khi được tiêm xong mũi đầu tiên.

Theo bác sĩ Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc CDC Cần Thơ, mỗi người dân được tiếp cận loại vắc xin bất kỳ có sẵn; đi tiêm ngay khi đến lượt, vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất. Kết quả nghiên cứu lâm sàng cho thấy vắc xin Vero Cell có hiệu lực bảo vệ trước tác nhân gây bệnh Covid-19 là 79%; ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.