Cần Thơ: Làm rõ Trung tâm Anh ngữ SAS nợ lương nhân viên, "quỵt" học phí

GD&TĐ - Trung tâm Anh ngữ SAS chi nhánh Cần Thơ đang nợ lương khoảng 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tiền học phí của học viên cũng "không cánh mà bay" khi trung tâm ngừng hoạt động.

Một trong hai Trung tâm Anh ngữ SAS chi nhánh Cần Thơ đang đóng cửa.
Một trong hai Trung tâm Anh ngữ SAS chi nhánh Cần Thơ đang đóng cửa.

Theo đại diện Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, từ tháng 5/2021 đến nay, tất cả Trung tâm Anh ngữ trên địa bàn thành phố đều phải tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố.

Sau khi ghi nhận những thông tin phản ánh về các Trung tâm Anh ngữ SAS ở các địa phương, Sở đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn liên hệ làm việc với người đại diện Trung tâm Anh ngữ SAS chi nhánh ở Cần Thơ. Đại diện trung tâm này cho biết đã kết thúc hợp đồng với công ty từ tháng 4/2021 và hiện Trung tâm đang nợ lương khoảng 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trước đó, vào tháng 1/2021, có phụ huynh không thống nhất chuyển đổi hình thức từ học trực tiếp sang trực tuyến của trung tâm và yêu cầu trung tâm hoàn tiền đã đóng. Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đã tiếp nhận thông tin phản ánh, liên hệ với trung tâm phối hợp giải quyết. Kết quả, Trung tâm đã hoàn lại học phí cho người học và có báo cáo kết quả làm việc với phụ huynh về Sở GD&ĐT.

Theo đại diện Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, hiện nay, Sở vẫn chưa ghi nhận thông tin phản ánh hay đơn kiện nào của nhân viên, học viên hay phụ huynh về Trung tâm Anh ngữ SAS chi nhánh Cần Thơ.

Tuy nhiên, thời gian tới, sau khi thành phố cho phép các trung tâm Anh ngữ trên địa bàn hoạt động trở lại, Sở sẽ phối hợp cùng lực lượng chức năng có liên quan, lập đoàn kiểm tra các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn, để từ đó có biện pháp giải quyết.

Người cho thuê mặt bằng Trung tâm Anh ngữ SAS chi nhánh Cần Thơ đến để sửa chữa lại căn nhà bị "bỏ rơi" trong mấy tháng qua.
Người cho thuê mặt bằng Trung tâm Anh ngữ SAS chi nhánh Cần Thơ đến để sửa chữa lại căn nhà bị "bỏ rơi" trong mấy tháng qua.

Tìm đến cơ sở Trung tâm Anh ngữ SAS chi nhánh Cần Thơ, tại số 432-434 đường 30/4 (quận Ninh Kiều), ông L.V.P - chủ cho thuê mặt bằng bức xúc cho chúng tôi biết: "Trung tâm nợ tôi từ tháng 4 đến giờ chưa trả. Hợp đồng lẽ ra là mỗi quý thanh toán một lần mà lấy lý do là dịch bệnh nên cho xin nợ, trong khi vẫn mở cửa và thu tiền học phí đến tháng 6". 

Ông P. cho biết thêm: "Giờ Trung tâm đóng cửa mà còn giá trị hợp động đến tháng 4/2023, tôi đợi trung tâm đóng tiền điện mà không thấy đóng. Nợ tiền điện mấy chục triệu, tôi mới đóng xong để vô nhà sửa chữa, trong nhà đồ đạc hư hỏng nhiều thứ".

Đơn tố cáo của một phụ huynh tố Trung tâm Anh ngữ SAS chiếm đoạt tiền học phí.
Đơn tố cáo của một phụ huynh tố Trung tâm Anh ngữ SAS chiếm đoạt tiền học phí.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, anh N.Q có 2 con đang theo học tại Trung tâm Anh ngữ SAS, bức xúc: "Tôi có đóng học phí cho 2 con theo học tại Trung tâm với mức phí gần 27,5 triệu đồng cho một năm học. Bắt đầu học từ ngày 1/9/2020 đến 1/1/2021 nghỉ tết, sau đó trở lại học từ 1/3 đến 10/5 thì nghỉ học đến nay không liên hệ được Trung tâm.

Chị Thư, một phụ huynh có con tham gia học tại Trung tâm nóng lòng cho biết: "Tôi đóng học phí cho con học 4 khoá tại đây với chi phí mấy chục triệu đồng. Nhưng mới học được 1 khoá thì trung tâm đóng cửa. Tôi có liên hệ phía trung tâm nhưng số điện thoại đã bị khoá".

Không riêng chị Thư, hàng chục phụ huynh rất bức xúc và đang làm đơn tố cáo gửi về Sở GD&ĐT TP Cần Thơ với mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc để giúp phụ huynh nhận lại tiền học phí đã đóng.

Chị M.T, một giáo viên tại Trung tâm cho biết chị cộng tác với trung tâm cũng hơn 1 năm, lúc mới thì trung tâm trả lương đúng hạn. Nhưng sau đó vài tháng thì bắt đầu chia lương ra trả theo từng đợt trong tháng. Chị T cho hay, trung tâm còn nợ chị 50% lương tháng 3; lương cả tháng 4, 5. Các giáo viên khác cũng rơi vào tình cảnh như chị, mỗi người bị nợ khoảng 10 triệu đồng...

Theo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, đối với những học viên, phụ huynh bị ảnh hưởng quyền lợi trực tiếp khi đăng ký học tại Trung tâm Anh ngữ trên địa bàn thành phố có thể liên hệ Phòng Giáo dục thường xuyên của Sở để được hướng dẫn.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.