Cần Thơ hỗ trợ giáo viên, học sinh vùng khó tỉnh Cà Mau

GD&TĐ - Công đoàn ngành Giáo dục TP Cần Thơ vừa tổ chức hỗ trợ giáo viên, học sinh vùng khó tỉnh Cà Mau với số tiền 50 triệu đồng.

Công đoàn Giáo dục TP Cần Thơ hỗ trợ giáo viên, học sinh vùng khó tỉnh Cà Mau. Ảnh: V. Hiên
Công đoàn Giáo dục TP Cần Thơ hỗ trợ giáo viên, học sinh vùng khó tỉnh Cà Mau. Ảnh: V. Hiên

Hoạt động hỗ trợ này nhằm thực hiện công văn của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc hỗ trợ giáo dục miền núi; giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn năm học 2015 - 2016.

Để thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ này, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đã có công văn kêu gọi quyên góp giúp học sinh và giáo viên vùng khó khăn.

Thay mặt toàn thể công đoàn viên ngành Giáo dục TP Cần Thơ, ông Lương Hiển Vinh - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục TP Cần Thơ - trực tiếp trao số tiền 50.000.000 đồng - trích từ nguồn quỹ đóng góp ủng hộ giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2015 - 2016 của đoàn viên, lao động thành phố Cần Thơ - đến Công đoàn Giáo dục tỉnh Cà Mau.

Bà Đặng Thùy Phương - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục - cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh Cà Mau đại diện nhận số tiền hỗ trợ và gửi lời cám ơn đến ngành giáo dục TP Cần Thơ đã quan tâm, hỗ trợ kịp thời đến giáo viên, học sinh vùng khó khăn tỉnh Cà Mau trong thời điểm những tuần lễ giáp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ