Cần Thơ: Gần 140 chiến sĩ nhí tham gia "Học kỳ trong quân đội" lần thứ XII

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thành đoàn Cần Thơ vừa tổ chức lễ xuất quân cho gần 140 chiến sĩ nhí tham gia học kỳ trong quân đội lần thứ XII, năm 2022.

Gần 140 chiến sĩ nhí cùng đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Gần 140 chiến sĩ nhí cùng đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đây là lần thứ XII Chương trình Học kỳ trong quân đội được Thành đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức. Tham gia lớp học có 139 chiến sĩ là những học sinh có độ tuổi từ 11 - 17, thuộc các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Học kỳ quân đội là mô hình nhằm khơi dậy và giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và là sân chơi bổ ích, khoa học, rèn luyện kỹ năng, tính kỷ luật cho học sinh trong thời gian hè.

Qua đó giúp các em yêu quý và tin tưởng vào truyền thống anh hùng của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội.

139 chiến sĩ nhí được chia thành 10 tiểu đội tham gia Học kỳ trong quân đội.

139 chiến sĩ nhí được chia thành 10 tiểu đội tham gia Học kỳ trong quân đội.

Phát biểu tại buổi lễ xuất quân, đồng chí Lâm Văn Tân - Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ cho biết: Kể từ lần đầu tiên được tổ chức, đến nay, “Học kỳ trong quân đội” đã trở thành một chương trình quen thuộc và nhận được sự quan tâm hàng đầu của quý phụ huynh mỗi khi dịp hè đến.

Những năm đầu tiên, “Học kỳ quân đội” xuất hiện như một xu hướng mới, khởi động làn sóng huấn luyện kỹ năng sống và kỹ năng thực hành xã hội tại. Đến nay, nội dung chương trình đã được cập nhật và không ngừng hoàn thiện để phù hợp với quá trình phát triển tâm lý của các bạn học viên lứa tuổi mới lớn

Các kỹ năng được đưa vào nội dung huấn luyện không còn đơn giản chỉ là kỹ năng sống mà đã trở thành hệ thống kỹ năng phát triển toàn diện con người.

Đồng chí Lâm Văn Tân - Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ tuyên bố bắt đầu lễ xuất quân Chương trình Học kỳ trong quân đội lần thứ XII, năm 2022.

Đồng chí Lâm Văn Tân - Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ tuyên bố bắt đầu lễ xuất quân Chương trình Học kỳ trong quân đội lần thứ XII, năm 2022.

Học kỳ quân đội năm nay được diễn ra trong 10 ngày (từ ngày 1/7 - 10/7/2022), các chiến sĩ nhí sẽ được tiếp thu những bài học quý giá về tính kỷ luật trong Quân đội, tinh thần đoàn kết, làm việc nhóm, tư duy độc lập và yêu thương đồng đội.

Ngoài giờ lên lớp, các chiến sĩ sẽ được tham gia lao động, tăng gia sản xuất, thi đấu thể thao rèn luyện sức khỏe, các hoạt động trình diễn năng khiếu cá nhân và tự tin thể hiện mình qua các bài múa dân vũ quốc tế và lễ hội đầy màu sắc.

Ngay sau lễ xuất quân, 139 chiến sĩ nhí di chuyển đến địa điểm diễn ra lớp học tại Trung đoàn bộ binh 932.

Một số hình ảnh phóng viên Báo GD&TĐ ghi nhận tại buổi lễ xuất quân.

Các chiến sĩ nhí sẵn sàng lên đường tham gia học kỳ quân đội.

Các chiến sĩ nhí sẵn sàng lên đường tham gia học kỳ quân đội.

Các đại biểu dâng hoa và dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Cần Thơ).

Các đại biểu dâng hoa và dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Cần Thơ).

Cần Thơ: Gần 140 chiến sĩ nhí tham gia "Học kỳ trong quân đội" lần thứ XII ảnh 5 Cần Thơ: Gần 140 chiến sĩ nhí tham gia "Học kỳ trong quân đội" lần thứ XII ảnh 6

Các chiến sĩ nhí dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Cần Thơ).

Các đại biểu bắt tay chào tạm biệt các chiến sĩ lên đường tham gia học kỳ trong quân đội.

Các đại biểu bắt tay chào tạm biệt các chiến sĩ lên đường tham gia học kỳ trong quân đội.


Trung đoàn bộ binh 932 bố trí phương tiện đưa đón các chiến sĩ nhí.

Trung đoàn bộ binh 932 bố trí phương tiện đưa đón các chiến sĩ nhí.

Bộ đội Trung đoàn bộ binh 932 xếp xếp hành lý lên xe.

Bộ đội Trung đoàn bộ binh 932 xếp xếp hành lý lên xe.

Nhiều gia đình đến chia tay các chiến sĩ nhí.

Nhiều gia đình đến chia tay các chiến sĩ nhí.

Các chiến sĩ nhí tạm biệt gia đình.

Các chiến sĩ nhí tạm biệt gia đình.

Xe dẫn đường hộ tống đoàn xe đưa các chiến sĩ nhí tham gia học kỳ trong quân đội.

Xe dẫn đường hộ tống đoàn xe đưa các chiến sĩ nhí tham gia học kỳ trong quân đội.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.