Cần hơn 50 tỷ USD để tái thiết Gaza; Phát hiện 23 thi thể ở Lebanon

GD&TĐ - Trung Đông ngày 18/2, cần hơn 50 tỷ USD để xây dựng lại Gaza trong 10 năm tới; phát hiện 23 thi thể ở Lebanon sau khi Israel rút lui.

Những chiếc xe tải chở nhà container chờ ở phía Ai Cập của cửa khẩu biên giới Rafah để xin phép chính quyền Israel vào Gaza hôm 18/2. Ảnh: Ahmed Sayed/Anadolu
Những chiếc xe tải chở nhà container chờ ở phía Ai Cập của cửa khẩu biên giới Rafah để xin phép chính quyền Israel vào Gaza hôm 18/2. Ảnh: Ahmed Sayed/Anadolu

Quân sự và nhân đạo

Dải Gaza: Khalil al-Hayya, thủ lĩnh Hamas tại Gaza, xác nhận nhóm này sẽ trả tự do cho 4 tù nhân Israel, gồm cả gia đình Bibas, và trả tự do cho 4 tù nhân còn sống ngày 22/2.

Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Saar cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp về giai đoạn thứ 2 của thỏa thuận ngừng bắn sẽ bắt đầu vào tuần này.

Các lực lượng Israel đã làm chết 4 người Palestine, gồm 1 trẻ em và 1 phụ nữ, tại thành phố Rafah ở phía nam Gaza, và đang tiếp tục trì hoãn việc giao nhà di động cho người phải di dời trong vùng đất này, như vậy là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres lên án các cuộc đột kích của Israel vào 3 trường học và 1 trung tâm đào tạo do cơ quan LHQ về người tị nạn Palestine (UNRWA) điều hành tại Bờ Tây bị chiếm đóng.

Một đánh giá của LHQ, Liên minh châu Âu và Ngân hàng Thế giới cho thấy sẽ cần hơn 50 tỷ USD để xây dựng lại Gaza trong 10 năm tới, trong đó cần 20 tỷ USD cho các nỗ lực phục hồi trong 3 năm đầu.

Bờ Tây: Hàng chục nghìn người Palestine sống trong các trại tị nạn ở Bờ Tây đã rời bỏ nhà cửa của họ khi cuộc tấn công kéo dài nhiều tuần của Israel đã phá hủy nhà cửa và phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng tại các thị trấn được xây dựng dày đặc, chính quyền Palestine cho biết.

Các lực lượng Israel đã bắt đầu hoạt động tại trại tị nạn ở thành phố Jenin, phía bắc Bờ Tây ngày 21/1, triển khai hàng trăm binh lính và xe ủi đất phá hủy nhà cửa và đào đường, đuổi hầu hết cư dân trong trại ra ngoài.

Lebanon: Quân đội Israel vẫn đóng tại 5 vị trí chiến lược ở phía nam đất nước này, bất chấp lệnh ngừng bắn yêu cầu rút quân hoàn toàn.

Thi thể của 23 người đã được tìm thấy sau khi quân đội Israel rút lui một phần khỏi các làng mạc và thị trấn phía nam sau khi thời hạn rút quân hoàn toàn đã hết.

can-hon-50-ty-usd-de-tai-thiet-gaza-phat-hien-23-thi-the-o-lebanon2.jpg
Bản đồ xung đột Israel-Hamas ngày 18/02/2025. (Ảnh: Rybar)

Ngoại giao

Giáo hoàng Francis được cho là vẫn giữ liên lạc với nhà thờ ở Gaza bằng cuộc gọi video và tin nhắn mặc dù đang phải nhập viện vì nhiễm trùng đường hô hấp.

Tám tổ chức nhân quyền và pháp lý đã báo cáo với một ủy ban của LHQ rằng Hoa Kỳ và Canada đang vi phạm nghĩa vụ của mình theo Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc bằng cách tiếp tục xuất khẩu vũ khí cho Israel.

Cơ sở hạ tầng dân sự ở trại tị nạn Tulkam bị phá hủy.
Theo Al Jazeera/ISW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội

GD&TĐ - Chiều 11/5, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đầu tiên của Đảng bộ Quốc hội. Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống LB Nga Vladimir Putin phát biểu với báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới

Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ Duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ ngày 8 - 11/5, Việt Nam và Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung.