Căn cứ Mỹ ở Syria bị tấn công, ít nhất 6 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một cuộc tấn công bằng UAV vào căn cứ của quân đội Mỹ ở miền đông Syria đã làm chết ít nhất 6 chiến binh người Kurd ngày 4/2.

(Ảnh: AP)
(Ảnh: AP)

Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd lãnh đạo, do Mỹ hậu thuẫn, cho biết cuộc tấn công trên nhằm vào một khu huấn luyện tại căn cứ al-Omar ở tỉnh Deir el-Zour phía đông Syria.

Họ cáo buộc “lính đánh thuê được Syria hậu thuẫn” đã thực hiện vụ tấn công trên. Không có thương vong nào được báo cáo trong quân đội Mỹ.

Một nhóm dân quân Iraq được Iran hậu thuẫn, được mệnh danh là Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, đã công bố một đoạn video nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên. Nhóm này cho thấy họ phóng một UAV từ một địa điểm không xác định.

Cuối tháng 1, một cuộc tấn công bằng UAV của nhóm trên đã làm chết 3 lính Mỹ và làm bị thương hàng chục người khác tại một căn cứ sa mạc ở Jordan.

Quân đội Mỹ đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn ở miền tây Iraq và miền đông Syria, đồng thời tấn công lực lượng Houthi ở Yemen.

Theo AP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.