Cận cảnh biệt thự hình trái tim xây bằng sỏi "có 1-0-2" ở Nghệ An

Biệt thự "sỏi" có kết cấu rất đặc biệt, 3 tầng đều có hình trái tim. Càng lên cao trái tim càng thu hẹp lại.

Cận cảnh biệt thự hình trái tim xây bằng sỏi "có 1-0-2" ở Nghệ An

Nằm ở ngoại thành Vinh, ngôi biệt thự được xây dựng và trang trí chủ yếu bằng chất liệu… sỏi ở xóm Xuân Thịnh (xã Nghi Đức) đã trở thành ngôi biệt thự độc đáo, có một không hai ở xứ Nghệ. Bên cạnh kiến trúc đặc biệt, ngôi biệt thự còn tạo được khuôn viên, vườn cây giống như một rừng nhiệt đới thu nhỏ.

Theo báo Nghệ An, biệt thự được xây dựng từ năm 2008, có cấu trúc đặc biệt bởi tất cả đều được ốp bằng sỏi. Chủ ngôi nhà là ông Ngô Xuân Vỹ (57 tuổi) và vợ là bà Nadiya Pooda (51 tuổi, gốc Ukraine).

Cận cảnh biệt thự hình trái tim xây bằng sỏi
Cận cảnh biệt thự hình trái tim xây bằng sỏi

Ngôi nhà được ốp bằng sỏi. Ảnh: Báo Nghệ An

Đường dẫn vào nhà đầy những chậu phong lan với hàng trăm loại khác nhau. Ông Vỹ nói rằng “ước mơ của ông là tạo thành một rừng phong lan ở đây”.

Ngôi nhà có kết cấu rất đặc biệt, 3 tầng đều có hình trái tim. Càng lên cao trái tim càng thu hẹp lại. Sỏi chủ yếu được lấy từ bãi biển Nghi Thiết (Nghi Lộc, Nghệ An).

Cận cảnh biệt thự hình trái tim xây bằng sỏi
Cận cảnh biệt thự hình trái tim xây bằng sỏi

Kiến trúc đá sỏi đậm nét trong ngôi biệt thự. Ảnh: Báo Nghệ An

Những lối đi nhỏ bao quanh ngôi nhà được bao quanh bởi cây cối rậm rạp rất đẹp và tự nhiên. Bao quanh ngôi nhà là những khe nước nhỏ có nuôi rùa và cá. Có hơn 100 lồng chim đủ các loại được nuôi xung quanh khuôn viên của khu vườn.

Kiến trúc đá, sỏi đậm nét từ trong ngôi nhà, ngay cả từ phòng ngủ dành cho khách, đến từng bậc cầu thang, mặt ngoài căn phòng...

Cận cảnh biệt thự hình trái tim xây bằng sỏi
Cận cảnh biệt thự hình trái tim xây bằng sỏi

Cây cối rậm rạp, tươi mát. Ảnh: Báo Nghệ An

Biệt thự giống như một tòa lâu đài cổ kính. Điều đặc biệt nó được thiết kế bởi ông Ngô Xuân Vỹ, ông không phải là kiến trúc sư mà làm nghề y. Ngôi biệt thự nằm trong khuông viên gần 1.500 mét vuông. Chủ nhân cho hay "quanh năm gia đình không cần dùng điều hòa".

Trước đó vào cuối tháng 12/2015, hình ảnh về tòa lâu đài gà vàng nằm trong một con ngõ trên đường Hoàng Quốc Việt với nội thất siêu "khủng" khiến nhiều người choáng.

Chủ nhân của “tòa lâu đài” gà vàng là ông N.Q.T. (SN 1957 – Đinh Dậu, quê gốc ở Thanh Hóa). Ông khởi nghiệp từ buôn bán phế liệu cách đây hơn 10 năm rồi sau đó mở rộng ngành nghề kinh doanh.

Cận cảnh biệt thự hình trái tim xây bằng sỏi

Lâu đài gà vàng từng gây xôn xao.

Tòa nhà này nằm bên bờ sông Tô Lịch gần đường Hoàng Quốc Việt - Hà Nội, có diện tích khoảng 400m2, xây cao 5 tầng, được thiết kết như những lâu đài cổ ở nước ngoài. Các mặt tường của tòa nhà đều được trang trí họa tiết hết sức công phu.

Theo nguoiduatin.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.