Cận cảnh bên trong nhà máy đốt rác phát điện trước ngày hòa lưới điện quốc gia

GD&TĐ - Ngày 15/7 tới đây, nhà máy điện rác Sóc Sơn (Hà Nội) sẽ vận hành chính thức lò số 3 và số 2 chạy với công suất đốt 1.600 tấn rác sẽ phát ra 30MW hoà vào lưới điện quốc gia.

Cận cảnh bên trong nhà máy rđốt rác phát điện chuẩn bị đi vào hoạt động.
Cận cảnh bên trong nhà máy rđốt rác phát điện chuẩn bị đi vào hoạt động.

Ông Lý Ái Quân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội (Công ty Thiên Ý) cho biết, các công đoạn hiệu chỉnh kỹ thuật đã hoàn tất, việc vận hành thử nghiệm quy trình đốt rác lấy điện đã được kiểm tra kỹ lưỡng và nghiệm thu; nhà máy đã sẵn sàng cho việc tiếp nhận rác và biến rác thành điện năng.

'Các công đoạn hiệu chỉnh kỹ thuật đã hoàn tất, việc vận hành thử nghiệm quy trình đốt rác lấy điện đã được kiểm tra kỹ lưỡng và nghiệm thu; nhà máy đã sẵn sàng cho việc tiếp nhận rác và biến rác thành điện năng', ông Lý Ái Quân cho biết thêm.

Dự kiến khoảng 20 MW điện sinh ra từ quá trình đốt rác sẽ phục vụ hoạt động của nhà máy, và khoảng 50 MW sẽ hoà vào điện lưới quốc gia. Việc vận hành nhà máy chia làm 3 giai đoạn với tổng số 5 lò đốt và 3 tổ máy phát điện. Giai đoạn 1 sẽ có 1 lò đốt và 1 tổ máy vận hành, khoảng 1.000 tấn rác tươi sẽ được nhà máy tiếp nhận mỗi ngày. Giai đoạn 2 gồm 2 lò đốt và giai đoạn 3 gồm 2 lò đốt nữa sẽ vận hành trong năm 2022. Tổng công suất của nhà máy sẽ xử lý được 5.000 tấn rác/ngày; giải quyết được từ 60-70% lượng rác của TP Hà Nội hiện nay.

Toàn bộ quy trình xử lý rác để phát điện đều được tự động hoá.

Toàn bộ quy trình xử lý rác để phát điện đều được tự động hoá.

Dự kiến mỗi ngày, nhà máy sẽ tiếp nhận và đốt khoảng 4.000 tấn rác, tương đương 70% lượng rác của cả TP Hà Nội.

Dự kiến mỗi ngày, nhà máy sẽ tiếp nhận và đốt khoảng 4.000 tấn rác, tương đương 70% lượng rác của cả TP Hà Nội.

Khoảng 20 MW điện sinh ra từ quá trình đốt rác sẽ phục vụ hoạt động của nhà máy và khoảng 50 MW sẽ hoà vào điện lưới quốc gia.

Khoảng 20 MW điện sinh ra từ quá trình đốt rác sẽ phục vụ hoạt động của nhà máy và khoảng 50 MW sẽ hoà vào điện lưới quốc gia.

Nguồn nguyên liệu rác được lấy trực tiếp từ rác thải sinh hoạt không phân loại của 9 quận nội thành và 5 huyện (Thanh Trì, Gia Lâm, Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn).

Nguồn nguyên liệu rác được lấy trực tiếp từ rác thải sinh hoạt không phân loại của 9 quận nội thành và 5 huyện (Thanh Trì, Gia Lâm, Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn).

Dù chưa chính thức đưa vào vận hành nhưng từ cuối năm 2021 đến nay, nhà máy đã tiếp nhận hơn 30.000 tấn rác cho TP Hà Nội. Đáng chú ý, từ đầu tháng 6/2022 đến nay, khi Thủ đô ùn ứ rác trong nhiều ngày, thì hàng chục nghìn tấn rác đã được chuyển về nhà máy để giảm tải cho Hà Nội.

Dù chưa chính thức đưa vào vận hành nhưng từ cuối năm 2021 đến nay, nhà máy đã tiếp nhận hơn 30.000 tấn rác cho TP Hà Nội. Đáng chú ý, từ đầu tháng 6/2022 đến nay, khi Thủ đô ùn ứ rác trong nhiều ngày, thì hàng chục nghìn tấn rác đã được chuyển về nhà máy để giảm tải cho Hà Nội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.