Cán bộ đánh bạc

Cán bộ đánh bạc

Đó là Trưởng phòng Quản lý công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa. Thật khó tin khi người đứng đầu cấp phòng, lại là phòng quản lý công chức, viên chức cấp tỉnh mà tổ chức đánh bạc (đánh phỏm), với số tiền công an thu tại chiếu bạc lên tới 55 triệu đồng.

Cũng tại xứ Thanh, trong khoảng thời gian ấy, một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc cùng một số cán bộ đã bị tạm giữ hình sự vì đánh bạc (đánh phỏm). Số tiền công an thu giữ tại chiếu bạc lên tới 92 triệu đồng.

Cũng vẫn là xứ Thanh, cũng liên quan đến đánh bạc, trước đó đã có nhiều cán bộ cấp xã bị công an bắt, bị cách hết chức vụ, thậm chí bị khởi tố bị can. Những người đánh bạc bị bắt có cả bí thư đảng ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã…

Trước tình trạng nhói lòng trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã yêu cầu các đơn vị chức năng điều tra, truy tố, xét xử, xử lý nghiêm minh các trường hợp cán bộ vi phạm pháp luật. Việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần thiết phải được tăng cường, siết chặt.

Nhưng đâu chỉ ở Thanh Hóa mới xảy ra tình trạng cán bộ đánh bạc. Mới ngày 21/5, 4 cán bộ thuộc huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi tham gia đánh bạc (xóc đĩa) thâu đêm. Trong đó, có cả chủ tịch liên đoàn lao động huyện, giáo viên và cán bộ kho bạc huyện…

Chiều 2/6, khi gõ cụm từ “cán bộ đánh bạc” vào trang tìm kiếm Google, chỉ trong 0,4 giây đã cho tới 17,5 triệu kết quả. Tất nhiên, kết quả mới nhất đều liên quan đến những vụ việc vừa xảy ra ở Thanh Hóa. Các kết quả khác, cho thấy việc cán bộ đánh bạc bị bắt giữ, xử lý diễn ra ở nhiều địa phương khác nhau trên khắp cả nước.

Đáng buồn thay, những người đứng đầu đơn vị, địa phương không chỉ tham gia mà còn tổ chức đánh bạc. Đó rõ ràng không thể là thú vui, trò tiêu khiển, mà là vi phạm pháp luật, là sự cay cú ăn thua, sát phạt đỏ đen với chính những người trong đội ngũ của mình. Thử hỏi, trong chiếu bạc “khát máu”, những vị trí công tác, những thứ bậc xưng hô, những tư cách đạo đức của người cán bộ có còn chút mảy may giá trị? Đấy còn chưa kể đến vai trò, trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu, là lối sống buông thả, xem nhẹ việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm giá người cán bộ…

Dù chỉ là một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia đánh bạc, nhưng đó là điều không thể chấp nhận! Nó không chỉ khiến bản thân những cán bộ ấy phải hứng chịu hậu quả, thậm chí “thân bại danh liệt”, vướng vòng lao lý mà còn làm cho hình ảnh của người cán bộ, những người “đầy tớ” bị hoen ố trong con mắt nhân dân. Vậy nên, việc sàng lọc, siết chặt quản lý để đội ngũ cán bộ không còn những “con sâu”, con bạc khát máu là hết sức cấp bách, cần được tiến hành nghiêm túc, công minh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ