Cảm động người chồng truyền cho vợ 38.000 cc máu suốt 4 năm

Để duy trì sự sống cho người vợ bị bệnh về tủy sống, một người chồng trong 4 năm qua đã hiến tặng 38.000 cc máu và làm mọi việc để có tiền chạy chữa cho vợ.

Cảm động người chồng truyền cho vợ 38.000 cc máu suốt 4 năm
Một bó hoa hồng hay một chiếc nhẫn kim cương thường là một món quà yêu thích cho các cặp vợ chồng. Tuy nhiên Trương Hiểu Hiểu lại thường được nhận một món quà rất ý nghĩa từ chồng mình là Đặng Kiệt Bằng. Món quà đó là máu của chính Kiệt Bằng.

Cảm động người chồng truyền cho vợ 38.000 cc máu suốt 4 năm - Ảnh 1

Vợ chồng Đặng Kiệt Bằng - Trương Hiểu Hiểu.
Năm 2011, sau khi kết hôn, Trương Hiểu Hiểu được chẩn đoán mắc bệnh thiếu máu. Từ đó đến nay, Đặng Kiệt Bằng đã hiến 38.000 cc máu đến trung tâm hiến máu để qua đó chuyển cho vợ mình. Liên tục trong 4 năm qua, Đặng Kiệt Bằng đã thường xuyên hiến từ 200 đến 400 cc máu.
Trương Hiểu Hiểu nói: “Những ngày qua, máu của nhiều người chảy trong cơ thể tôi nhưng tôi luôn có cảm giác máu là của chồng tôi”.

Cảm động người chồng truyền cho vợ 38.000 cc máu suốt 4 năm - Ảnh 2

Đặng Kiệt Bằng và những sổ ghi các lần hiến máu.
Trong suốt 4 năm qua, Đặng Kiệt Bằng đã làm việc thêm giờ để kiếm đủ tiền trả viện phí cho vợ. Vào buổi trưa, Kiệt Bằng lại về nhà nấu cơm để chuẩn bị bữa trưa cho Trương. Nhìn thấy chồng vất vả như vậy, Trương Hiểu Hiểu cảm thấy mình là gánh nặng cho chồng và luôn tự trách bản thân. Tuy nhiên Kiệt Bằng tha thiết nói rằng chạy chữa cho vợ là một mục đích sống của anh.

Cảm động người chồng truyền cho vợ 38.000 cc máu suốt 4 năm - Ảnh 3

Hình ảnh Trương Hiểu Hiểu (trong điện thoại) lúc chưa bị bệnh.
Mặc dù có nhiều khó khăn trong cuộc sống, Kiệt Bằng chưa bao giờ nghĩ ngợi hay khó chịu về việc giúp đỡ vợ. Đầu năm nay, thậm chí anh còn thuyết phục anh em trong gia đình xét nghiệm để xem ai có thể hiến tặng tủy của mình cho vợ anh. Rất may một người trong số đó có tủy phù hợp để hiến tặng.

Cảm động người chồng truyền cho vợ 38.000 cc máu suốt 4 năm - Ảnh 4

Cô Trương Hiểu Hiểu luôn đau khổ dằn vặt rằng mình là gánh nặng cho chồng.
Ở Trung Quốc hiện nay, tình trạng thiếu máu diễn ra nghiêm trọng và nguồn máu do xã hội hiến tặng là cực kỳ thấp. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, các nước nên có tỷ lệ dự trữ máu hiến từ 1 đến 3% nhưng tỉ lệ này ở Trung Quốc chỉ có 0,95% theo số liệu năm 2014 của Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc.
Theo ĐSPL

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ