Cải tiến xe không người lái mặt đất để sơ tán lính bị thương

GD&TĐ -Ukraine đã giới thiệu một loại xe không người lái mặt đất (UGV) cải tiến để vận chuyển binh lính bị thương một cách an toàn từ tiền tuyến.

Ukraine cải tiến xe không người lái mặt đất để sơ tán lính bị thương
Ukraine cải tiến xe không người lái mặt đất để sơ tán lính bị thương

Được gọi là FOXTAC, loại UGV do Ukraine phát triển này được thiết kế để chở một người lính cùng với toàn bộ trang bị chiến đấu và đạn dược của người lính đó, theo Liga.net.

Bộ Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh rằng, FOXTAC có hình dáng thấp, không cao hơn 40 cm, lý tưởng cho việc sơ tán kín đáo lính bị thương giữa thảm thực vật đồng ruộng. Các tùy chọn điều khiển từ xa cho phép nhân viên y tế theo dõi chặt chẽ và điều chỉnh chuyển động của xe.

Ngoài ra, theo Bộ Quốc phòng Ukraine, phương tiện vận chuyển này có thể được trang bị các thiết bị để theo dõi vị trí và xác định vị trí của bệ và hàng hóa trong trường hợp mất liên lạc với nhóm sơ tán.

Bộ Quốc phòng Ukraine giải thích rằng, lực lượng vũ trang Ukraine hiện đang sử dụng nhiều phương pháp sơ tán khác nhau cho những người lính chiến đấu bị thương, bao gồm xe bọc thép bánh xích và bánh lốp trong và ngoài nước, xe địa hình, xe máy có rơ moóc chuyên dụng và trong nhiều trường hợp là cáng tay.

Điều thú vị là không có cách tiếp cận nào phù hợp với tất cả mọi người để sơ tán người bị thương. Các bác sĩ chiến đấu phải đưa ra quyết định dựa trên tình hình trước mắt, xem xét môi trường chiến đấu, địa hình, nhu cầu ngụy trang hoặc số lượng và mức độ nghiêm trọng của thương tích.

Người đứng đầu Bộ Thống kê, Fedorov, đã nhấn mạnh vào tháng 2/2024 rằng, hệ thống FOXTAC có khoảng cách điều khiển lên tới 700 mét và có thể hoạt động xa tới 10 km.

Việc có được số liệu chính xác về thương vong hàng ngày của quân đội Ukraine có thể là một thách thức khá lớn vì số liệu chính thức thường được phân loại. Tuy nhiên, ước tính cho thấy, Ukraine phải chịu hàng trăm thương vong mỗi ngày. Các báo cáo từ mùa hè năm 2023 cho thấy tổn thất đáng kể trong cuộc phản công của họ, với số lượng thương tích đôi khi vượt quá 400-500 quân mỗi ngày. Những con số này có thể thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào cường độ của các trận chiến tại thời điểm đó.

Xe mặt đất không người lái UGV được thiết kế để vận chuyển những người lính bị thương mang lại lợi thế quan trọng trên chiến trường. Chúng tăng cường sự an toàn và hiệu quả của việc sơ tán y tế bằng cách di chuyển trong môi trường thù địch hoặc nguy hiểm mà không gây nguy hiểm cho nhân viên y tế hoặc cứu hộ. Điều này làm giảm đáng kể nguy hiểm cho nhân viên, và đảm bảo rằng, những người lính bị thương được giải cứu nhanh chóng và an toàn.

Ngoài việc cải thiện tính an toàn, UGV có thể vượt qua những địa hình khó khăn mà các phương tiện thông thường không thể vượt qua, chẳng hạn như địa hình lầy lội hoặc không bằng phẳng. Những cỗ máy này hoạt động không biết mệt mỏi, cả ngày lẫn đêm, giúp đẩy nhanh quá trình vận chuyển những người lính bị thương đến các cơ sở y tế. Khả năng hoạt động trong mọi thời tiết, mọi địa hình của chúng khiến UGV trở nên không thể thiếu để duy trì hiệu quả hoạt động và cứu sống người trong các tình huống chiến đấu.

Theo Bulgarian Military News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ