Video nghị sĩ cánh tả hàng đầu của Đức bị tấn công

GD&TĐ- Nghị sĩ cánh tả hàng đầu của Đức, Sahra Wagenknecht - nhà phê bình về chính sách của Berlin đối với Kiev, đang phát biểu thì bị bắn sơn đỏ lên người.

Nghị sĩ cánh tả hàng đầu của Đức, Sahra Wagenknecht
Nghị sĩ cánh tả hàng đầu của Đức, Sahra Wagenknecht

Chính trị gia cánh tả kỳ cựu người Đức, Sahra Wagenknecht, đã bị bắn sơn đỏ lên người khi đang phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử vào ngày 29/8, trong một vụ việc mà các cộng sự của bà liên hệ đến lập trường của bà chống lại việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Một nghi phạm đã bị bắt giữ.

Đầu năm nay, nghị sĩ cấp cao này đã tách khỏi Die Linke để thành lập Liên minh Sahra Wagenknecht (BSW) - một phong trào thiên tả về chính sách kinh tế nhưng lại gần cực hữu hơn về các vấn đề nóng hổi như nhập cư.

Bà Wagenknecht đã nhiều lần chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Đức Olaf Scholz vì sự ủng hộ của họ đối với Ukraine.

Trong một cuộc vận động tranh cử ở Erfurt vào tối 29/8, một người đàn ông được cho là ngoài 50 tuổi đã đổ sơn đỏ lên bục phát biểu.

“Bà Wagenknecht đã thoát nạn với một vài vết sơn trên đầu, cổ và thân trên”, người phát ngôn của BSW, Steffen Quasebarth, nói, và cho biết thêm rằng, kẻ tấn công dường như đã sử dụng một ống tiêm y tế.

Chính trị gia này rời khỏi bục phát biểu nhưng đã quay trở lại ngay sau đó.

Kẻ phạm tội đã bị đè xuống đất và bị nhân viên an ninh còng tay.

Phương tiện truyền thông địa phương trích dẫn lời cảnh sát cho biết, hiện anh ta đang bị điều tra về tội phá hoại tài sản.

Mặc dù động cơ của anh ta vẫn chưa được biết, nhưng các nhà chức trách tin rằng, có thể là vì lý do chính trị, đài truyền hình ZDF đưa tin.

Die WELT dẫn lời Quasebarth và một thành viên khác trong đảng của bà Wagenknecht cho biết, kẻ tấn công đã hét lên điều gì đó bằng tiếng Ukraine hoặc tiếng Nga, có lẽ ám chỉ đến cuộc xung đột quân sự giữa Kiev và Moscow.

Trong bài đăng trên X (trước đây là Twitter) vào tối ngày 29/8, Wagenknecht cho biết, bà không bị thương, nhưng cảm thấy "sốc tận xương tủy".

“Nhưng đừng lo lắng: chúng tôi sẽ không để ai đe dọa chúng tôi!”, chính trị gia này viết.

Trở lại năm 2016, nữ nghị sĩ cánh tả này đã bị ném bánh vì lập trường của bà về vấn đề nhập cư.

Phát biểu tại một cuộc biểu tình ở Berlin vào tháng 6/2024, bà Wagenknecht phản đối quyết định "điên rồ" của Berlin khi cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga.

“Điều khiến tôi sợ nhất là nguy cơ lớn rằng, cuộc chiến ở Ukraine sẽ trở thành một cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu… họ đang vượt qua từng lằn ranh đỏ một”, bà lập luận vào thời điểm đó.

Chính trị gia này kêu gọi phương Tây “ngừng đùa với lửa”, nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực giải quyết hòa bình.

“Chiến tranh không kết thúc bằng vũ khí, chiến tranh chỉ kết thúc bằng đàm phán hòa bình”, bà Wagenknecht kết luận.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ