Cách phụ huynh đồng hành cùng sĩ tử ôn thi 'vượt vũ môn'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thay vì áp đặt thành tích, nhiều phụ huynh lựa chọn đồng hành cùng con ôn thi ‘vượt vũ môn’ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Chị Nguyễn Thị Hoa và con trai Vũ Hải Sơn, học sinh Trường THPT Hoằng Hóa 4 (Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Ảnh: Lường Toán.
Chị Nguyễn Thị Hoa và con trai Vũ Hải Sơn, học sinh Trường THPT Hoằng Hóa 4 (Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Ảnh: Lường Toán.

Lựa chọn của con là ưu tiên hàng đầu

Có con trai đang ôn thi tốt nghiệp THPT 2023, chị Nguyễn Thị Hoa, ở xã Hoằng Lộc (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) không khỏi lo lắng, áp lực. Đặc biệt là kỳ thi "vượt vũ môn" cũng sắp sửa đến gần.

Để không gia tăng áp lực thi cử cho con, chị Hoa luôn khéo léo quan tâm đến việc học hành, ôn tập của con như một “người bạn” đồng hành.

“Lần đầu tiên có con thi tốt nghiệp THPT năm nay, vì vậy tôi luôn tạo mọi điều kiện hết mức có thể để làm sao con có được tâm trạng thoải mái nhất, tự tin bước vào kỳ thi”, chị Hoa bộc bạch.

Với người mẹ trẻ, lựa chọn của con luôn là ưu tiên hàng đầu, do đó chị Hoa chưa bao giờ áp đặt bất kỳ áp lực nào về thành tích khiến con phải căng thẳng. Ngoài động viên về tinh thần, trong giai đoạn nước rút này, nhiều ông bố, bà mẹ cũng đặc biệt quan tâm đến sức khỏe thể chất của các sĩ tử.

Chị Hoa thường xuyên thay đổi món ăn hàng ngày để con không bị ngán hoặc chán ăn. Đặc biệt, người mẹ trẻ thường tranh thủ đi chợ mua thực phẩm tươi xanh, nhiều dinh dưỡng để tăng cường sức khỏe thể chất cho con trai.

“Tôi cũng không can thiệp quá sâu vào chuyện học hành của con mà chỉ ở bên động viên giúp con vững vàng về mặt tâm lý. Cũng may con có ý thức tự giác cao nên bố mẹ cũng yên tâm phần nào”, chị Hoa chia sẻ thêm.

Không phụ lòng mẹ, cậu học trò Vũ Hải Sơn, lớp 12A1, Trường THPT Hoằng Hóa 4 (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) rất chủ động trong việc học, đặc biệt là ôn thi trong giai đoạn nước rút.

Vũ Hải Sơn đặt mục tiêu đạt từ 26-27 điểm tổ hợp 3 môn theo khối A0 ở kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra sắp tới. Ảnh: Lường Toán.

Vũ Hải Sơn đặt mục tiêu đạt từ 26-27 điểm tổ hợp 3 môn theo khối A0 ở kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra sắp tới. Ảnh: Lường Toán.

Sơn cho biết, bạn đang chăm chỉ luyện các dạng đề cho các môn thi tốt nghiệp, đặc biệt là tổ hợp môn khối A0, vốn là sở trường của cậu học trò. Với những câu dễ làm sai, Sơn dành thời gian xem lại để đúc rút kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, nam sinh xứ Thanh còn lên mạng tìm kiếm nhiều dạng đề thi khác nhau để ôn tập. Điều này giúp cậu học trò có thể xử lý một cách dễ dàng nếu gặp các dạng câu hỏi tương tự trong đề thi chính thức.

“Hiện tại, em tự tin khoảng 80-90% về mặt kiến thức. Ngoài ra, việc gia đình không tạo bất kỳ áp lực nào về thành tích cũng giúp em khá thoải mái về tâm lý. Với 3 môn tổ hợp khối, em đặt mục tiêu đạt được từ 26-27 điểm”, Sơn bộc bạch.

Ôn thi trong giai đoạn nước rút, song cậu học trò Vũ Hải Sơn cho biết, bạn luôn dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, không thức khuya quá 12h đêm. Ngoài ra, Sơn cũng tham gia chơi các môn thể thao như chạy bộ, đạp xe để giải tỏa áp lực thi cử và rèn luyện nâng cao sức khỏe.

Sơn đặt mục tiêu trúng tuyển vào ngành Kỹ thuật Hóa, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Cậu học trò khoe đã trúng tuyển vào ngành này của trường, hiện chỉ cần hoàn thành thật tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT trước mắt và chờ ngày trường đại học thông báo lịch nhập học.

Động viên sĩ tử vững vàng tâm lý

Cũng có con thi tốt nghiệp THPT năm nay, chị Trần Thị Lan Anh (TP Thanh Hóa) luôn động viên con vững vàng về tâm lý, trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp diễn ra vào cuối tháng này.

“Gia đình luôn tạo điều kiện hết mức có thể cho bạn ấy trong giai đoạn này, nhất là về mặt tinh thần. Ngoài ra, chúng tôi cũng không áp đặt về thành tích để con có được tâm lý thoải mái nhất có thể, trước khi bước vào kỳ thi”, chị Lan Anh chia sẻ.

Chị Trần Thị Lan Anh và con trai Nguyễn Văn Việt Anh, học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa). Việt Anh cũng là nam sinh đoạt giải Nhất môn Địa, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023.

Chị Trần Thị Lan Anh và con trai Nguyễn Văn Việt Anh, học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa). Việt Anh cũng là nam sinh đoạt giải Nhất môn Địa, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023.

Trong thời gian ôn thi nước rút, thời tiết cũng không thuận lợi khi thường xuyên xảy ra nắng nóng gay gắt. Vì vậy, chị Lan Anh cũng khuyến khích con nghỉ ngơi sớm, không thức quá khuya ảnh hưởng đến sức khỏe.

“Ngoài ra, tôi cũng thường xuyên trò chuyện cùng con để nắm bắt tâm sinh lý, động viên khích lệ con kịp thời. Cũng vui vì con có tính tự giác từ bé nên bố mẹ cũng không phải nhắc nhở nhiều trong việc học hành”, chị Lan Anh cho biết thêm.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Thanh Hóa có hơn 36.400 thí sinh dự thi. Trong đó, thí sinh hệ THPT hơn 32.300 em.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 tại Thanh Hóa được tổ chức với 75 Điểm thi. Trong đó, có 22 điểm thi thuộc khu vực miền, 3 điểm thi cách xa trung tâm TP Thanh Hóa hơn 200 km gồm: Trường THPT Quan Sơn, THPT Quan Hóa và THPT Mường Lát.

Năm nay, tỉnh Thanh Hóa dự kiến huy động hơn 6.200 người phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Trong đó, cán bộ coi thi gần 3.490 người, lực lượng công an, quân đội gần 800 người,...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ