Cách Moscow bảo vệ biên giới khi Phần Lan gia nhập NATO

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nga đã triển khai thêm vũ khí, tiến hành tập trận tên lửa thường xuyên gần Vịnh Phần Lan sau khi Helsinki gia nhập NATO vào tháng 4/2023.

Hệ thống tên lửa Bastion-P.
Hệ thống tên lửa Bastion-P.

Trong các cuộc tập trận gần đây, Quân đội Nga đã sử dụng hệ thống tên lửa ven biển di động Bal và Bastion. Những hệ thống vũ khí này có gì đặc biệt?

Theo TASS, các kíp trắc thủ của hệ thống Bal (Ball) đã thực hành phóng các cuộc tấn công tên lửa vào các tàu địch giả định từ đường ven biển của Vịnh Phần Lan vào đầu tuần này.

Theo dịch vụ báo chí của Hạm đội Baltic Nga, các kíp chiến đấu Bal đã đặc biệt "mô phỏng các cuộc tấn công tên lửa trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau" trong các cuộc tập trận.

Cuộc tập trận này là cuộc tập trận mới nhất trong một loạt các cuộc diễn tập quân sự như vậy trong năm qua.

Tại sao Nga lại chọn những vũ khí tối tân này để bảo vệ biên giới với Phần Lan?

Thông số kỹ thuật hệ thống tên lửa Bal

GRAU 3K60 Bal, được đưa vào biên chế Quân đội Nga năm 2008, được thiết kế để bảo vệ cơ sở hạ tầng hải quân, cũng như bảo vệ bờ biển ở các khu vực đổ bộ và kiểm soát lãnh hải và vùng eo biển.

Hệ thống tên lửa hoàn chỉnh gồm:

- Trang bị 4 bệ phóng mang tên lửa chống hạm Kh-35 Uran với tầm bắn lên tới 250 km (150 dặm).

- Một hệ thống có thể phóng 32 tên lửa trong một loạt đạn và có 32 tên lửa khác trong dự trữ đi cùng.

- Bal có thể bắn để tiêu diệt từ các vị trí bắn kín. Tất cả các tên lửa đều được đặt trong các thùng vận chuyển và phóng, cho phép bệ phóng được nạp lại nhanh chóng để bắn vào nhiều mục tiêu.

- Hệ thống có khả năng làm gián đoạn nhiệm vụ chiến đấu của nhóm tác chiến trên mặt nước lớn của đối phương hoặc lực lượng tấn công đổ bộ hoặc đoàn tàu vận tải.

Khi nói đến Kh-35, Bộ Quốc phòng Nga chỉ ra rằng "trong phần lớn thời gian bay, tên lửa bay sát mặt biển, giúp tiết kiệm đạn dược và khiến đối phương khó đánh chặn, tiêu diệt tên lửa bằng hệ thống phòng không".

Trong khi đó, các chuyên gia Nga khẳng định rằng GRAU 3K60 Bal – thường được sử dụng song song với hệ thống Bastion – sẽ khiến lãnh hải Nga ở Vịnh Phần Lan trở nên bất khả xâm phạm trước đối phương.

Thông số kỹ thuật hệ thống tên lửa K-300P Bastion-P

Hệ thống này được thiết kế để tấn công các tàu mặt nước của đối phương, bao gồm các nhóm tác chiến tàu sân bay, đoàn tàu vận tải và tàu đổ bộ.

Bastion-P được giới thiệu là một trong những thành phần chính của hệ thống phòng thủ bờ biển nhiều lớp của Nga.

Hệ thống tên lửa Bastion-P hoàn chỉnh bao gồm:

- Bastion-P được trang bị tên lửa chống hạm siêu âm P-800 Oniks hoặc Yakhont, có tầm bắn lên tới 300 km (186 dặm).

- Hệ thống cũng có thể bắn các tên lửa siêu thanh Zircon hiện đại, vốn là loại tên lửa bất khả xâm phạm trước bất kỳ hệ thống phòng không nào của đối phương, trong đó có cả hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất.

- Bastion-P sử dụng đường bay linh hoạt được điều khiển theo chương trình, cho phép tên lửa vượt qua hệ thống phòng không của đối phương và tiếp cận mục tiêu từ các hướng bất ngờ.

- Tổ hợp cung cấp khả năng bảo vệ bờ biển dài 600 km (372 dặm) và có thể được đưa vào vị trí khai hỏa trong vòng 5 phút.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó đã báo cáo việc sử dụng hiệu quả các hệ thống Bastion-P trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Dù Zircon đã bắt đầu trực chiến và làm nhiệm vụ nhưng giới quân sự Nga vẫn lạc quan về tương lai của loại vũ khí này bởi những đặc tính riêng của chúng so với những hệ thống vũ khí khác.

Các chuyên gia quân sự cho biết Bastion có tiềm năng to lớn liên quan đến hiện đại hóa và khả năng của nó rất có thể sẽ tăng thêm trong tương lai gần.

Hải quân Nga từng nhiều lần nói đến khả năng gây nhiễu và gần như bất khả xâm phạm của hệ thống Bastion-P và mức độ phối hợp chiến đấu với các hệ thống khác, chẳng hạn như Bal.

Clip Bastion-P tấn công trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.