Tình yêu thương bên trong của trẻ tuân theo đặc điểm phát triển từ gần đến xa, từ mình đến người. Nghĩa là, trẻ em trước hết phải cảm thấy mình được yêu thương và nhận được sự nuôi dưỡng của tình yêu trước khi chúng có thể bộc lộ một cách tự nhiên trải nghiệm tình yêu bên trong của mình.
Giai đoạn này, cha mẹ nên cố gắng tạo môi trường tâm lý ấm áp, quan tâm, thể hiện những thông điệp yêu thương đến con một cách hào phóng và chủ động để con học cách thể hiện tình yêu thương thông qua cảm xúc và sự bắt chước.
Để giúp con nuôi dưỡng tình yêu thương, cha mẹ nên nhắm đến những mục tiêu sau đây:
- Khi biết mình thích ai đó, trẻ nên mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với họ.
- Biết thể hiện tình yêu thương gia đình, thầy cô, bạn bè một cách phù hợp.
- Trải nghiệm cảm giác hạnh phúc khi được yêu thương và dần dần phát triển những phẩm chất có lợi cho xã hội như lòng tốt, sự chủ động, hướng ngoại và thân thiện.
“Công cụ” thể hiện lòng yêu thương trẻ cần chuẩn bị bao gồm:
- Thể hiện mình yêu thương ai.
- Những nụ hôn, những cái ôm và những món quà.
- Làm điều gì đó tốt đẹp để sưởi ấm trái tim người mình yêu thương.
Cách thể hiện tình yêu thương

Cha mẹ nên dặn con rằng nếu thích người khác thì hãy mạnh dạn thể hiện tình cảm nội tâm của mình, đừng ngại ngùng, đừng che giấu suy nghĩ muốn đối xử tốt với người khác.
Cha mẹ nên thường xuyên bày tỏ tình yêu thương, tình cảm với vợ chồng, con cái để con biết rằng tình yêu thương cần được thể hiện. Trong bầu không khí gia đình tràn ngập tình yêu thương, tâm trạng của trẻ thoải mái, tự do, trẻ dễ dàng nuôi dưỡng những phẩm chất lạc quan, tự tin và thân thiện.
Ngoài việc thể hiện tình yêu bên ngoài, cha mẹ còn có thể cùng con trải nghiệm cách thể hiện tình yêu thương trong truyện thông qua việc đọc sách cho con nghe, chẳng hạn như cùng nhau đọc truyện tranh để dạy cho con phương pháp và lòng dũng cảm để thể hiện một cách mạnh dạn.
Ngoài ra, cha mẹ cũng có thể xem những bức ảnh cùng con ở nhà và kể câu chuyện về quá trình trưởng thành của con, để con cảm nhận được hơi ấm gia đình và trân trọng những yêu thương xung quanh mình.
Hôn, ôm và tặng quà

Cha mẹ có thể thảo luận về những cách khác nhau để thể hiện tình yêu thương với con cái và hướng dẫn chúng nhận ra rằng có nhiều cách khác nhau để thể hiện tình yêu thương với những người khác nhau.
Chẳng hạn, trẻ có thể bày tỏ tình yêu thương với mẹ bằng cách ôm, hôn; các em có thể bày tỏ tình yêu thương với bạn bè bằng cách nắm tay, khen ngợi, ôm và tặng quà; các em có thể bày tỏ tình yêu thương với thầy cô bằng cách mỉm cười, chào và ôm.
Ngoài các vận động cơ thể hàng ngày, phụ huynh cũng nên tận dụng tối đa cơ hội giáo dục của các lễ hội như Ngày phụ nữ, Ngày nhà giáo,… để con hiểu được tình yêu thương của mọi người xung quanh.
Cha mẹ cũng có thể cùng con làm thiệp chúc mừng và những món quà khác để bày tỏ tình yêu thương của mình với người khác.
Làm điều gì đó tốt đẹp cho người mình yêu thương
Cha mẹ nên thảo luận thêm với con về cách thể hiện tình yêu thương. Ngoài những động tác cơ thể thân thiện và tặng quà, con còn có thể giúp đỡ người khác làm những việc giản đơn.
Ví dụ, ở nhà thì giúp đỡ cha mẹ một số công việc lặt vặt như phân phát hoặc dọn dẹp bát đĩa trong bữa ăn. Thấy người lớn đi làm về thì giúp lấy dép và rót nước uống.
Trẻ nên làm tròn bổn phận của mình khi còn nhỏ, chẳng hạn giúp cha mẹ tưới cây ở góc thiên nhiên, chủ động chăm sóc các con vật trong nhà, giúp thu dọn đồ chơi...
Mỗi điều nhỏ nhặt đều là biểu hiện của tình yêu. Do đó cha mẹ nên khuyến khích con làm những gì có thể. Quá trình làm việc là quá trình trưởng thành của trẻ. Tình yêu được tích lũy từng chút một trong cuộc sống hàng ngày.