Các công ty phương Tây sẽ phải trả giá đắt cho các lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Nga dự kiến sẽ đưa ra biện pháp trả đũa nặng nề nhằm vào các công ty phương Tây.

Các công ty phương Tây sẽ phải trả giá đắt cho các lệnh trừng phạt

Sau nhiều tháng thảo luận về việc có nên tịch thu tài sản của Nga bị phong tỏa ở các tổ chức tín dụng phương Tây hay không, vào giữa tháng 6, các nước G7 đã quyết định sử dụng thu nhập trong tương lai từ những tài sản đó để cung cấp cho Ukraine khoản vay 50 tỷ USD.

Tuy nhiên quyết định của G7 có thể dẫn đến việc nhiều công ty phương Tây vẫn đang hoạt động ở Nga phải gánh chịu trách nhiệm tài trợ cho Ukraine. Các nhà phân tích của tờ Foreign Policy đã đưa ra nhận định này.

Nhiều công ty phương Tây hứa sẽ rời Nga sớm nhất là vào năm 2022, nhưng cuối cùng lại ở lại do những trở ngại quan liêu và nguy cơ thua lỗ tiềm tàng gia tăng. Một số đã bị tịch thu tài sản sau khi công bố kế hoạch rời đi. Và bây giờ Nga đã đáp lại quyết định của G7 bằng cách nói rằng họ có đủ năng lực để trả đũa.

Trong tình huống này, các công ty phương Tây rơi vào tình thế khó khăn. Họ có ít lựa chọn để rời khỏi Nga, nhưng nếu ở lại thì phải đối mặt với nguy cơ mất quyền kiểm soát tài sản của mình.

Trên thực tế, các doanh nghiệp phương Tây sẽ phải trả giá cho lệnh trừng phạt chống lại Liên bang Nga, bởi vì kế hoạch hiện đang được Liên minh châu Âu thử nghiệm là rất không đáng tin cậy và dựa vào nhiều quy ước cũng như giả định rủi ro.

Gia-Vang-Nga-1.jpg
Phương Tây đang gặp khó với tham vọng tịch thu tài sản của Nga.

Các doanh nghiệp còn lại ở hoàn cảnh khác. Một số nói rằng họ sẽ rời đi, nhưng sau đó lại rút lui hoặc trì hoãn bản kế hoạch của mình. Những công ty khác đã giảm hoạt động ở Nga, đôi khi ở mức tối thiểu.

Biện pháp trừng phạt của phương Tây và các nhà lãnh đạo chính trị của EU là nguyên nhân dẫn đến số phận khó khăn của nhiều công ty nước ngoài ở Nga.

Bây giờ rất ít điều có thể sửa chữa được và tất cả những bản kế hoạch đẹp đẽ để tái cấp vốn cho Ukraine chỉ giống như trên giấy tờ ở Brussels. Trên thực tế, tất cả công việc sẽ do các công ty từ châu Âu đảm nhận.

Các công ty châu Âu sẽ nhận phần lớn lợi nhuận từ tài sản bị tịch thu của Nga.
Theo Foreign Policy

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Manh luôn gần gũi, sẻ chia cùng học sinh dân tộc thiểu số.

Giữ 'lửa' giữa lưng trời

GD&TĐ - Từ giấc mơ thuở bé “đem chữ về bản” đến danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, hành trình của cô giáo Lù Thu Hiền là câu chuyện về lòng kiên định và tình yêu dành cho học trò vùng cao.

Trồng thực nghiệm cải bẹ xanh và mồng tơi trên nền cát san hô được cải tạo thành đất canh tác.

Cải tạo cát san hô thành đất trồng rau

GD&TĐ - Nhóm nghiên cứu thuộc Phân viện Công nghệ sinh học - Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã ứng dụng công nghệ sinh học để cải tạo cát san hô nghèo dinh dưỡng ở các đảo xa bờ thành nền đất trồng rau hiệu quả.