Các CLB bóng đá Việt Nam đứng sau Campuchia ở cấp độ châu lục

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây, trang Footy Ranking đã tổng kết điểm số của các CLB cũng như các liên đoàn giành được trong mùa giải vừa qua.

Bóng đá Việt Nam đứng sau Campuchia và Thái Lan ở cấp độ châu lục.
Bóng đá Việt Nam đứng sau Campuchia và Thái Lan ở cấp độ châu lục.

Sau khi câu lạc bộ Buriram United (Thái Lan) để thua trước Yokohama F. Marinos (Nhật Bản), khu vực Đông Nam Á đã chính thức sạch bóng ở các cúp châu Á mùa giải 2023/24.

Mới đây, trang Footy Ranking đã tổng kết điểm số của các CLB cũng như các liên đoàn giành được trong mùa giải vừa qua.

Theo tính toán của chuyên trang Footy Ranking, Thái Lan hiện đang đứng thứ 10 trên BXH các CLB châu Á mùa giải 2023/24 với 8.567 điểm, tính cả ở đấu trường Cúp C1 và C2 châu Á.

Xếp sau Thái Lan là Malaysia. CLB nổi tiếng Johor Darul Ta'zim với 3 chiến thắng ở vòng bảng AFC Champions League góp phần giúp Malaysia thu về 6,000 điểm tích luỹ.

Trong khi đó, với việc cả Hà Nội FC bị loại ở Cúp C1 và CLB Hải Phòng dừng chân từ vòng bảng AFC Cup 2023/24 (Cúp C2 châu Á) thì Việt Nam chỉ có được 5.267 điểm và đứng thứ 17 châu Á.

Nhờ phong độ ấn tượng của Phnom Penh Crown, bóng đá Campuchia tích luỹ được 5,300 điểm. Phnom Penh Crown cũng là CLB đầu tiên của xứ Angkor vượt qua vòng bảng một giải đấu cấp CLB châu Á.

Xét riêng về khu vực Đông Nam Á, Việt Nam thậm chí chỉ đứng thứ 4 sau cả Thái Lan, Malaysia (hạng 14 châu Á, hạng 2 Đông Nam Á) và Campuchia.

Với vị trí này, V-League sẽ không có suất tham dự AFC Champions League Elite – giải đấu hạng cao nhất cấp CLB châu Á bắt đầu từ mùa 2024/25. Trong khi đó Thái Lan và Malaysia mỗi liên đoàn đều có 1 vé góp mặt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.