Hai điều kiện để Neymar trở lại đội tuyển Brazil

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV trưởng tuyển Selecao Dorival mới đây đã hé lộ về cơ hội lên tuyển của Neymar.

HLV Brazil bỏ ngỏ khả năng triệu tập Neymar lên tuyển.
HLV Brazil bỏ ngỏ khả năng triệu tập Neymar lên tuyển.

Huấn luyện viên đội tuyển Brazil, Dorival Junior cho biết chỉ đưa đưa Neymar trở lại đội tuyển quốc gia nếu cầu thủ này bình phục chấn thương và có được thể trạng tốt nhất.

Neymar đã phải nghỉ thi đấu vì đứt dây chằng chéo trước và phải phẫu thuật vào tháng 10 năm ngoái và nguy cơ lớn vắng mặt ở Copa America 2024.

HLV trưởng tuyển Selecao Dorival nói: "Đó là một trong những dự án chính. Neymar là một cầu thủ rất quan trọng. Anh ấy nhận thức rõ điều đó. Anh ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá thế giới.

Chúng tôi hy vọng rằng anh ấy sẽ bình phục về mặt thể chất. Anh ấy có một vị trí trong đội hình cho tất cả những gì anh ấy đã đạt được ở đội tuyển quốc gia, nhưng anh ấy cần phải tự tin, bình tĩnh, cân bằng và trên hết là tập trung.

Anh ấy sẽ là một phần của quá trình miễn là anh ấy bình phục hoàn toàn. Brazil sẽ đối đầu với Anh và Tây Ban Nha trong các trận giao hữu quốc tế vào tháng tới và sẽ phải thi đấu mà không có tiền đạo ngôi sao Neymar. Họ cũng vắng thủ môn Liverpool, Alisson Becker, Matheus Cunha và Joao Pedro trong những trận đấu đó".

Hôm 15/2, Neymar trở lại sân tập của CLB Al Hilal, để thực hiện các bài tập cá nhân như một phần của quá trình phục hồi. Tiền đạo 32 tuổi gây chú ý khi để lộ vòng hai lớn hơn bình thường và những bước đi nặng nề.

"Đây là Neymar ư?", một CĐV đăng ảnh chụp Neymar và đặt câu hỏi trên mạng xã hội X. Một người khác khuyên: "Neymar nên nghỉ thi đấu và tập trung vào việc cưỡi ngựa".

Một CĐV còn đặt ảnh Neymar cạnh Ronaldo De Lima và đặt câu hỏi về các huyền thoại bóng đá Brazil. Khi còn thi đấu đỉnh cao, nhà vô địch World Cup 1994 và 2002 cũng sa sút do tăng cân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.